Thể thao

Barca: Mừng vì Depay chấp nhận giảm lương, lo khi Messi vẫn 'câm như hến' trên bàn đàm phán

(VOVTV) - Tân binh Memphis Depay sẵn sàng giảm 30% thu nhập so với thỏa thuận ban đầu trong bối cảnh Barcelona cần giảm gánh nặng quỹ lương. Về phía siêu sao Lionel Messi, anh đang khiến NHM đứng ngồi không yên vì sự im lặng của mình.

Tác giả Nam Anh / VOVTV
09/07/2021 10:51

Truyền thông Tây Ban Nha thông tin, Barca lúc này không thể đăng ký các tân binh Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric Garcia và Emerson Royal vào danh sách thi đấu. Ngay cả siêu sao Lionel Messi, trong trường hợp ký hợp đồng mới cũng sẽ phải chờ để được đăng ký thi đấu mùa 2021/22 do đội bóng xứ Catalan đã vượt quá giới hạn tiền lương của La Liga. Từ nay tới thời điểm mùa giải mới khởi tranh, Barca phải cắt giảm khoảng 200 triệu euro tiền lương nếu muốn đăng ký thi đấu cho các tân binh.

Depay gia nhập Barca từ Lyon theo dạng chuyển nhượng tự do. Anh sẽ nhận được mức lương 7 triệu euro/năm kèm phụ phí dựa vào thành tích cụ thể. Tuy nhiên, Depay vừa có động thái khiến CĐV Barca và thượng tầng đội bóng tạm thở phào, khi chấp nhận giảm lương trong bối cảnh đội bóng mới không thể đưa ra một lời đề nghị quá 5 triệu euro/năm cho mình.

unnamed (1).jpg

Messi đang tập trung cùng ĐT Argentina thi đấu tại Copa America. Ảnh: Reuters

Cụ thể, Depay sẽ mất 30% tiền lương so với bản hợp đồng còn chưa ráo mực. Tuy nhiên, Depay khẳng định việc được khoác áo Barca là ước mơ thành sự thật với anh, vì vậy việc giảm 30% lương cũng không phải là vấn đề quá nặng nề.

Ngoài Depay, Eric Garcia cũng là một cầu thủ khác phải chịu thiệt về thu nhập để được cập bến Barca. Trước đó, trung vệ trẻ người Tây Ban Nha đã đồng ý một thỏa thuận với chủ tịch tạm quyền Carles Tusquets nhưng phải chấp nhận giảm lương sau khi khi Joan Laporta trúng cử.

Trái ngược với bầu không khí hòa bình của những người mới, Barca lúc này vẫn đang giậm chân tại chỗ trong công cuộc trói chân thủ quân Lionel Messi. Siêu sao người Argentina đã kết thúc hợp đồng với Barca sau khi tháng 6 khép lại và anh thực tế đang là một cầu thủ tự do.

Barca vẫn hy vọng giữ chân thành công chủ nhân của 6 Quả bóng Vàng, bởi Messi vẫn được xem là gạch nối giữa quá khứ và tương lai, gánh trên vai trách nhiệm kéo con tàu già cỗi Barca tiến lên và truyền những kinh nghiệm quý báu cho lứa kế cận chưa thực sự khẳng định được phẩm chất.

Tuy nhiên, chủ tịch La Liga - Javier Tebas lại nghĩ khác khi cho rằng Barca không thể đề nghị mức lương cao ngất ngưởng như trước kia cho siêu sao người Argentina.

"Cậu ấy sẽ không thể ký với các điều kiện tương tự như hợp đồng cũ. Điều đó là không thể và tôi cũng cho rằng chẳng CLB châu Âu nào đủ sức trả số tiền như trong ràng buộc cũ của Messi, không chỉ riêng Barcelona.

Quyết định về việc Messi ở lại hay đi không phụ thuộc vào tôi mà là Barcelona. Chúng tôi mong muốn và hy vọng rằng Barcelona sẽ giải quyết được vấn đề để Messi có thể ở lại Tây Ban Nha. Chúng tôi luôn muốn có những cầu thủ xuất sắc nhất ở La Liga nhưng Neymar và Cristiano Ronaldo đã rời đi và chúng tôi vẫn ở đây và đang phát triển.

Chúng tôi tiếp tục làm việc và Serie A hay Ligue 1 cũng không hẳn được nâng tầm như mong muốn với sự xuất hiện của Ronaldo và Neymar. Chúng ta không nên bị ám ảnh bởi các cầu thủ. Tôi rất muốn Messi ở lại nhưng điều đó không cần thiết", chủ tịch Tebas nói thêm.

Hiện tại, Messi đang bận tập trung cùng ĐT Argentina thi đấu tại Copa America 2021 và đã giành quyền vào chơi trận chung kết với ĐT Brazil diễn ra vào sáng Chủ nhật tới.

Ý kiến của bạn