Tin tức

Bảo vệ môi trường từ những bức tranh đầy tình yêu thương

(VOVTV) - Ở trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Tân Bình, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh có một phòng tranh rất đặc biệt. Phòng tranh trưng bày những tác phẩm mỹ thuật được vẽ bởi những hoạ sĩ nhí là học sinh của trường, với chủ đề bảo vệ môi trường. Học sinh thăm phòng tranh để nâng cao ý thức cùng giữ gìn môi trường sống, đồng thời số tranh bán được dùng để giúp đỡ học sinh nghèo.

Tác giả CTV Ngọc Bích / VOV TP.HCM
10/05/2022 13:55

Từ bảo vệ môi trường đến gây quỹ giúp bạn nghèo

Cô Phạm Hồng Phượng - giáo viên bộ môn Mỹ thuật của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi chia sẻ: "Đầu năm học 2021 - 2022, xuất phát từ mục đích giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, qua ý kiến của các em, tôi đã tham mưu Ban giám hiệu trường phát động phong trào vẽ tranh, thiết kế tranh bằng những vật liệu tái chế, để các em có cái nhìn thực tế về vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang diễn ra. Qua đó giúp các em phát huy kỹ năng, tính sáng tạo của mình và thêm yêu thích môn học mỹ thuật".

Ban Giám hiệu trường THCS Nguyễn Văn Trỗi không chỉ đồng ý với ý tưởng của cô Hồng Phượng, mà đã phát động từ phong trào vẽ tranh bằng vật liệu tái chế thành một hoạt động gây quỹ giúp bạn nghèo đến trường. Thời gian đầu, chỉ có vài tác phẩm từ một số nhóm học sinh gửi đến. Tranh được đông đảo học sinh và cả phụ huynh đến xem, ủng hộ và có thêm nhiều học sinh tham gia vẽ, thiết kế… Đến nay, sau vài tháng, trường đã có bộ sưu tập gần 100 tác phẩm tranh làm từ vật liệu tái chế.

Bảo vệ môi trường từ những bức tranh đầy tình yêu thương - Ảnh 1.

Ngày càng nhiều học sinh của trường tham gia vẽ tranh từ vật liệu tái chế

Đa số các tác phẩm đều được sáng tạo từ những vật dụng tái chế có rất nhiều trong các gia đình như: vỏ chai nhựa, bọc nylon, vải vụn, giấy vụn… Cùng với sự tỉ mỉ tô vẽ từng đường nét, các em tạo ra những bức tranh sinh động, đầy màu sắc, mang nhiều thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, biển đảo Việt Nam; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; phong cảnh quê hương…

Bảo vệ môi trường từ những bức tranh đầy tình yêu thương - Ảnh 2.

Các em học sinh tham quan phòng tranh được chính "tác giả nhí" giới thiệu tranh

Ngay khi phòng tranh đi vào hoạt động, học sinh, giáo viên của trường đã tích cực tuyên truyền, lan toả phong trào "vẽ tranh giúp bạn đến trường" bằng cách quay video clip, đăng tải lên các trang mạng xã hội, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo học sinh, phụ huynh cũng như sự ủng hộ của nhiều mạnh thường quân thông qua việc mua tranh.

Giá của các bức tranh do các hoạ sĩ nhí vẽ dao động từ 200.000-800.000 VNĐ/bức. Đến nay, phòng tranh đã bán được hơn 20 bức tranh, thu về 11 triệu đồng cho quỹ giúp bạn nghèo đến trường. Số tiền bán tranh được nhà trường sử dụng để mua 20 suất bảo hiểm y tế, tặng dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Lan tỏa cách làm hay để môi trường xanh - sạch - đẹp

Em Đoàn Minh Trí, học sinh lớp 9A2 đã vẽ và đóng góp 5 bức tranh vào phòng tranh yêu thương của trường. Trí chia sẻ, ban đầu em tham gia vẽ tranh vì muốn tuyên truyền việc bảo vệ môi trường đến các bạn. Từ khi biết tranh mình vẽ ra được trưng bày và bán gây quỹ ủng hộ bạn nghèo, Trí có thêm động lực vẽ nhiều tranh hơn. Bên cạnh đó, thông qua việc tham gia mô hình, Trí tìm được niềm vui, đam mê và sở thích mới cho mình. Những lúc rảnh rỗi, em lại suy nghĩ, tìm tòi cách vẽ tranh bằng vật liệu tái chế mới.

Bảo vệ môi trường từ những bức tranh đầy tình yêu thương - Ảnh 3.

Phòng tranh giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Tháng 3/2022, mô hình phòng tranh yêu thương của học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã đạt giải Nhất cuộc thi Khoa học, kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2021 - 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh tổ chức. Sau đó, dự án đã được chọn đại diện tỉnh tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2021 - 2022 và đạt giải 4.

Tại Tây Ninh, trường Nguyễn Văn Trỗi cũng đã giới thiệu, chia sẻ mô hình phòng tranh đến các trường học khác, kêu gọi các trường vận động học sinh tham gia.

Bảo vệ môi trường từ những bức tranh đầy tình yêu thương - Ảnh 4.

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi tổ chức hội thi vẽ tranh nghệ thuật từ phế liệu và tặng BHYT cho học sinh từ nguồn quỹ bán tranh

Cô Huỳnh Ngọc Tố Mai - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi chia sẻ, phòng tranh là niềm tự hào đối với học sinh cũng như giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Phong trào tích cực và ý nghĩa này đã giúp các em có thêm ý thức bảo vệ môi trường cũng như phát huy năng khiếu của mình. Đây cũng là một sân chơi lành mạnh giúp các em hạn chế tham gia những trò chơi không hữu ích, đồng thời rèn luyện được sự yêu thích học tập, tính sáng tạo và sự kiên nhẫn. 

"Tôi hy vọng mô hình này sẽ được lan toả và nhân rộng đến nhiều trường trên địa bàn thành phố Tây Ninh cũng như trong và ngoài tỉnh, để các bạn học sinh biết đến và tham gia hưởng ứng. Việc nhân rộng mô hình sẽ giúp nhiều em học sinh được giúp đỡ đến trường, có điều kiện học tập tốt hơn, đồng thời giúp các em học sinh học được sự sẻ chia khó khăn với bạn bè, mở rộng tấm lòng thiện nguyện", cô Mai nói.

Ý kiến của bạn