Tin tức

Bão tuyết ảnh hưởng hàng triệu người ở miền Đông nước Mỹ

(VOVTV) - Một cơn bão mùa Đông đã đổ bộ vào phần lớn khu vực miền Đông nước Mỹ, gây ra bão tuyết và băng giá. Theo các nhà khí tượng học, những cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt trong mùa Đông đã được đưa ra vào ngày 16/1 đối với khu vực trải dài hơn 2.200 km từ bang Mississippi ở Đông Nam đến bang Maine ở Đông Bắc, khu vực có hơn 80 triệu người sinh sống.

17/01/2022 11:44

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết cảnh báo bão tuyết được đưa ra đối với các khu vực của bang South Carolina từ ngày 16-17/1, với nhiệt độ có thể duy trì ở dưới mức băng giá. Văn phòng NWS ở thành phố Greenville của bang này cho biết lượng băng tuyết tích tụ đáng kể có thể cản trở hoặc gây nguy hiểm cho hoạt động đi lại, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển. 

Tình trạng thời tiết trên đã buộc nhà chức trách South Carolina phải huy động Lực lượng Vệ binh quốc gia ở bang này hỗ trợ đối phó với cơn bão và bảo đảm các tuyến đường được lưu thông. 

Bão tuyết ảnh hưởng hàng triệu người ở miền Đông nước Mỹ - Ảnh 1.

Theo các nhà khí tượng học, những cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt trong mùa Đông đã được đưa ra vào ngày 16/1 đối với khu vực trải dài hơn 2.200 km từ bang Mississippi ở Đông Nam đến bang Maine ở Đông Bắc, khu vực có hơn 80 triệu người sinh sống. Ảnh: Reuters

Bão cũng đã gây ra những cơn lốc xoáy ở Florida và lũ lụt tại các khu vực ven biển, trong khi ở North Carolina và khu vực miền núi Appalachians xuất hiện tình trạng băng giá và gió thổi mạnh. Trong ngày 16/1, bang North Carolina đã hứng chịu một trận bão tuyết với độ dày của tuyết từ 20-30 cm tại một số nơi, khiến chính quyền công bố tình trạng khẩn cấp ở ít nhất 25 khu vực.

Bão tuyết khiến chính quyền North Carolina chuẩn bị mở các khu trú ẩn cho những người bị mất điện hoặc vô gia cư. Theo số liệu của PowerOutage.us, hơn 278.000 người dân Mỹ sinh sống tại những khu vực trên bị mất điện, tính đến 2h chiều 16/1, tập trung chủ yếu ở các bang North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Tennessee, Alabama. 

Hoạt động giao thông cũng bị gián đoạn nghiêm trọng, khi hàng nghìn chuyến bay bị hủy bỏ và đoạn xa lộ liên bang I-95 ở bang North Carolina vốn rất đông đúc bị tê liệt. Các lái xe được cảnh báo tình trạng đường sá nguy hiểm từ bang Arkansas ở miền Nam đến bang Maine ở miền Đông Bắc. Theo trang theo dõi các chuyến bay FlightAware, tính đến trưa 16/1, khoảng 2.900 chuyến bay nội địa, đến hoặc đi từ Mỹ đã bị hủy bỏ, trong khi khoảng 2.400 chuyến bay khác bị hoãn.

Trước đó, ngoài bang North Carolina, 3 bang khác ở Bờ Đông nước Mỹ gồm Virginia, South Carolina và Georgia cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi NWS dự báo về một cơn bão tuyết lớn đổ bộ vào khu vực này.

Ý kiến của bạn