Tin tức

Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam đối với kiều bào

(VOVTV) - Chương trình nhằm kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh như dân ca quan họ Bắc Ninh, hát Xoan Phú Thọ, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, nhằm quảng bá, tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng, người dân sở tại về văn hóa và con người Việt Nam.

Tác giả Hải Đăng/VOV Praha
04/09/2023 05:03

Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Hội văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa” Bảo tồn và phát triển các loại hình văn hóa Việt Nam được UNESCO công nhận. Tới dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Séc Thái Xuân Dũng và khoảng 300 đại biểu đại diện các hội đoàn người Việt tại Cộng hòa Séc và người dân sở tại.

Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam đối với kiều bào - Ảnh 1.

Tiết mục biểu diễn Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh

Chương trình nhằm kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh như dân ca quan họ Bắc Ninh, hát Xoan Phú Thọ, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Không chỉ nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu, tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng, người dân sở tại về văn hóa và con người Việt Nam mà hoạt động này còn cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các hội đoàn người Việt trong nhiệm vụ xây xựng gìn giữ bản sắc văn hóa Việt.

Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam đối với kiều bào - Ảnh 2.

Bà Đặng Ngọc Hoa, Việt kiều Séc

Bà Đặng Ngọc Hoa, Việt kiều Séc chia sẻ: “Hàng tuần, các liền anh liền chị luôn liên kết với nhau để hát các làn điệu dân ca để muốn truyền tải rằng sau nhiều năm sinh hoạt ở nước ngoài nhưng vẫn luôn luôn gìn giữ và lan tỏa làn điệu quan họ của quê hương Kinh Bắc đã được UNESCO công nhận, tới người dân sở tại và các cháu thế hệ thứ 2,3”.

Ông Phạm Gia Hậu, Chủ tịch Hội Văn hóa-Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc cho biết: “Với những người làm văn hóa, đặc biệt những người đang sinh sống tại Séc, chúng tôi mong muốn làm nhiều hơn nữa làm sao để văn hóa Việt có thể giúp cho các thế hệ thứ 2,3 hát được các ca khúc tiếng Việt thành thạo, giúp các cháu học được tiếng Việt tốt hơn; chỉ qua con đường đó chúng ta mới giữ được tiếng Việt, văn hóa Việt. Chúng tôi mong rằng sang các năm sau, các con có thể đứng được sân khấu, bảo tồn văn hóa Việt và giữ gìn được cốt cách của người Việt”.

Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam đối với kiều bào - Ảnh 3.

Ông Phạm Gia Hậu, Chủ tịch Hội Văn hóa-Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam đối với kiều bào - Ảnh 4.

Biểu diễn dân ca quan họ Bắc Ninh

Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam đối với kiều bào - Ảnh 5.

Tiết mục biểu diễn Hát Xoan

 Tự hào với ý nghĩa tốt đẹp của chương trình, Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên Hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc đã có một hoạt động rất ý nghĩa, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa, đặc biệt các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận đối với bà con người Việt ở Séc nói riêng, châu Âu nói chung.

Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam đối với kiều bào - Ảnh 6.

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên Hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu

“Văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thì chúng ta luôn trao đổi với nhau là hội nhập thật tốt nhưng cũng phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Do đó, việc bảo tồn và phát huy truyền thống đặc biệt các văn hóa phi vật thể là việc làm rất có ý nghĩa. Tôi tin tưởng hoạt động này sẽ thu hút đông đảo bà con cộng đồng để phát huy những truyền thống cha ông tại nước ngoài và ngày càng tiếp tục được nhân rộng”.

Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam đối với kiều bào - Ảnh 7.

Các đại biểu đại diện Đại sứ quán, các hội đoàn người Việt và người dân sở tại

Có thể nói, thông qua các hoạt động như thế này ngày càng gắn kết, tăng cường tình cảm, sự gắn bó giữa các hội đoàn kiều bào ở nước ngoài với quê hương; lan tỏa văn hóa truyền thống của Việt Nam với bạn bè quốc tế cũng như truyền tải giá trị văn hóa Việt đến các thế hệ tiếp theo./.

 

Ý kiến của bạn