Tin tức

Bão số 9 tại Nam Trung Bộ: Nhiều khu dân cư ngập sâu, cuốn trôi lồng bè nuôi tôm hùm

(VOVTV) - Do ảnh hưởng bão số 9, tối 19/12, tại khu vực ven biển các tỉnh Nam Trung bộ có mưa to và gió mạnh. Sóng biển dâng cao, kết hợp với triều cường gây ngập, sạt lở cục bộ nhiều khu dân cư. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng hỗ trợ di dời khẩn cấp người và tài sản đến nơi an toàn.

Tác giả PV / VOV miền Trung
20/12/2021 14:00

Bão số 9 làm hơn 100 lồng bè của người dân ở xã đảo Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bị sóng đánh vỡ, hư hại. Xã đảo Cam Bình có 90% hộ dân làm nghề nuôi tôm hùm bằng lồng, bè trên biển. Một số hộ có nhà bè quy mô lớn kết hợp phục vụ khách du lịch. 

Ông Nguyễn Ân, Chủ tịch UBND xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh cho biết, do sóng to, gió lớn, việc đi lại trên biển khó khăn nên chưa thể xác định chính xác được thiệt hại. Hôm nay, biển yên, người dân kiểm đếm số lồng tôm bị hư hỏng, từ đó có hướng xử lý tiếp theo.

Ảnh hưởng bão số 9 tại Nam Trung Bộ: Nhiều khu dân cư ngập sâu, cuốn trôi lồng bè nuôi tôm hùm - Ảnh 1.

Các lồng bè nuôi tôm ở xã đảo Cam Bình, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bị sóng đánh xô vào nhau, hư hỏng. Ảnh: CTV

Ảnh hưởng bão số 9 tại Nam Trung Bộ: Nhiều khu dân cư ngập sâu, cuốn trôi lồng bè nuôi tôm hùm - Ảnh 2.

Các lồng bè nuôi tôm ở xã đảo Cam Bình, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bị sóng đánh hư hại. Ảnh: CTV

“Thiệt hại 120 hộ nuôi, sơ bộ trị giá 200 tỷ. Địa hình ở đó người ta nuôi tôm, giống như một cái lạch vì bên này đảo còn bên kia là bán đảo. Khi gió vào, sóng vào cứ dập qua dập lại va chạm các dây neo gây thiệt hại nặng”, ông Ân nói.

Tại tỉnh Phú Yên, triều cường dâng cao gây ngập nặng khu dân cư Lê Duẩn, thành phố Tuy Hòa, nhiều nơi ngập sâu từ 2 mét đến 3 mét. Do triều cường dâng cao tràn vào nhà dân quá nhanh nên nhiều gia đình chỉ kịp di chuyển người đến nơi cao, còn lại đồ dùng trong nhà bị ngâm nước, ướt hư hại. 

Ảnh hưởng bão số 9 tại Nam Trung Bộ: Nhiều khu dân cư ngập sâu, cuốn trôi lồng bè nuôi tôm hùm - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên lội nước di chuyển đồ đạc của người dân ở phường 6, thành phố Tuy Hòa bị ngập lên cao

Bà Lê Thị Hoa, người dân ở phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, đây là đợt triều cường lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây: “Lượng nước dưới kia, chừng nửa tiếng đồng hồ triều cường dâng cao lên nhanh. Không ai xử lý kịp. Tủ lạnh, máy giặt, ti vi… bị ướt hư hết”.

Ảnh hưởng bão số 9 tại Nam Trung Bộ: Nhiều khu dân cư ngập sâu, cuốn trôi lồng bè nuôi tôm hùm - Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên giúp bà con khắc phục nhà cửa do triều cường ngập

Suốt đêm 19/12, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến khu vực, tổ chức sơ tán hơn 150 người dân cùng hàng trăm phương tiện, vật dụng, trang thiết bị sinh hoạt của người dân lên vị trí cao, chống ngập nước; Đồng thời tiến hành dùng bao tải cát đắp 1 đoạn đê hơn 50 mét để ngăn triều cường. 

Trung tá Trần Trung Thủy, Phó tham mưu Trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tỉnh Phú Yên cho biết, đến sáng 20/12, hàng trăm cán bộ tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, xử lý môi trường sau khi thủy triều rút: “Đội Cứu hộ cứu nạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai phương án tổ chức đưa người, người già vào trụ sở bộ chỉ huy. Còn vật chất, cơ sở đưa lên cao để tránh hư hại của bà con”.

Ảnh hưởng bão số 9 tại Nam Trung Bộ: Nhiều khu dân cư ngập sâu, cuốn trôi lồng bè nuôi tôm hùm - Ảnh 5.

Hỗ trợ di chuyển đồ dùng của người dân khu vực phường 6, thành phố Tuy Hòa bị ngập nặng lên cao

Ảnh hưởng bão số 9 tại Nam Trung Bộ: Nhiều khu dân cư ngập sâu, cuốn trôi lồng bè nuôi tôm hùm - Ảnh 6.

Giúp dân dọn dẹp nhà cửa bị ngâp do triều cường dâng cao

Ảnh hưởng của bão số 9, tối 19/12 tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, gió lớn làm khoảng 60 ha trên tổng số 320 ha hành tỏi vụ Đông Xuân của bà con nông nông dân bị dập lá, hư hại. Sáng 20/12, trời hửng nắng, biển động nhẹ, lực lượng Biên phòng tiếp tục theo dõi kiểm soát tàu thuyền tại các khu neo đậu, không cho phương tiện xuất bến khi thời tiết chưa ổn định. Tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa hoạt động trở lại. 

Bộ đội và dân quân địa phương tỉnh Phú Yên làm bờ bao ngăn triều cường xâm thực khu dân cư và hỗ trợ di chuyển dân ra khỏi khu vực ngập sâu

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Bão vừa rồi, may mắn huyện Lý Sơn không bị thiệt hại gì về người và tài sản. Chỉ có diện tích tỏi bị dập lá khoảng 60 ha. Hiện ngành nông nghiệp tiếp tục kiểm tra, thống kê thiệt hại”.

Ý kiến của bạn