Tin tức

Bão số 6: Tiếp tục tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích sau sự cố đâm tàu khi vào cảng trú bão

(VOVTV) - Tiếp tục tìm kiếm thuyền viên còn mất tích của tàu cá Bình Định và đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6 là nội dung chính được các đại biểu nêu tại cuộc họp trực tuyến của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai diễn ra sáng 24/9 ở Hà Nội.

Tác giả Minh Long / VOV1
24/09/2021 11:49

Một tàu cá của tỉnh Bình Định bị chìm, 2 ngư dân vẫn còn mất tích; 15 nhà bị tốc mái, hư hỏng là thống kê chưa đầy đủ về thiệt hại của bão số 6 tới thời điểm này. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát và xác minh tổng hợp tình hình thiệt hại.

Bão số 6: Tiếp tục tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích - Ảnh 1.

Ông Vũ Xuân Thanh yêu cầu tiếp tục theo dõi sát mưa lũ sau bão số 6

Liên quan đến sự cố tàu cá Bình Định số hiệu BĐ 91549TS gặp sự cố đâm va với tàu hàng Thái Anh trên đường vào cảng tránh trú bão khiến 2 ngư dân còn mất tích, Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, đã huy động 1 tàu của lực lượng biên phòng và 4 tàu cá của ngư dân trong đêm qua để phối hợp tìm kiếm các ngư dân.

Tuy nhiên, đến 7h sáng 24/9, vẫn chưa tìm thấy các thuyền viên gặp nạn. Đại tá Lê Hải Quang cho biết, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị, địa phương và lực lượng biên phòng tuyến biển tiếp tục phối hợp và thông tin kịp thời về công tác tìm kiếm 2 ngư dân còn mất tích.

"Đề nghị các lực lượng duy trì chế độ trực và phối hợp với địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát các hồ chứa thủy lợi thủy điện để vận hành, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du và đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cũng như là ngập lụt ở các vùng thấp trũng sẵn sàng xử lý các phương án di dời dân đến nơi an toàn". Đại tá Lê Hải Quang nói.

Bão số 6: Tiếp tục tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích - Ảnh 2.

Cuộc họp trực tuyến của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai

Lưu ý đến mưa lớn do hoàn lưu sau bão tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Trung trung bộ, các đại biểu đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở miền núi; đảm bảo an toàn cho hạ du các hồ chứa vì hiện nay nhiều hồ đã và đang xả tràn, cần theo dõi chặt chẽ để cảnh báo kịp thời đến người dân, sẵn sàng sơ tán dân đảm bảo an toàn về người và tài sản, đồng thời an toàn phòng dịch Covid-19.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu: "Trên thực tế đã có mưa rất to ở một số địa phương và hiện nay mưa đang dịch chuyển ra khu vực Trung trung bộ, dự báo có nơi mưa lớn. Vì vậy, đề nghị tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa nắm được thông tin báo cáo kịp thời và xử lý các tình huống có thể xảy ra theo các kịch bản đã xây dựng.

Một số hồ chứa mực nước còn thấp, tuy nhiên nhiều hồ đã và đang phải xả tràn. Vì vậy, Bộ Công thương, Cục Thủy lợi các địa phương của các chủ hộ tiếp tục theo dõi thông báo kịp thời cho hạ lưu để đảm bảo an toàn".

Ý kiến của bạn