Tin tức

Bão số 12 gây mưa lớn, nhiều nhà tốc mái, mất điện trên diện rộng, thủy điện cấp tập xả lũ

Từ 8 đến 10h hôm nay (10/11) bão số 12 đổ bộ vào đất liền kèm mưa lớn và gió giật gây thiệt hại ban đầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên; nhiều nhà dân ven biển bị tốc mái, mất điện trên diện rộng. Hiện, các thủy điện đang xả lũ, nguy cơ ngập nặng vùng hạ du.

Tác giả Đình Thiệu, Đặng Dự / VOV Miền Trung  -  
10/11/2020 17:49

Thống kê ban đầu nhiều nhà dân ở thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An bị tốc mái, cây xanh ngã đổ. Do mưa lớn, nên nhiều hồ chứa và hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh xả lũ với mực nước về hạ du từ 50m3 đến cả ngàn mét khối/giây. 

Bão số 12 gây mưa lớn, nhiều nhà tốc mái, mất điện trên diện rộng, thủy điện cấp tập xả lũ - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường ở huyện miền núi Sông Hinh ngập sâu, ách tắc giao thông, cô lập nhiều xã

Tại huyện miền núi Sông Hinh, lũ dâng cao chia cắt cô lập một số xã. Mưa bão làm xuất tuyến trung áp nhận điện từ 2 trạm biến áp 110kV ở Tuy Hòa và An Mỹ bị sự cố. Điện lực thành phố Tuy Hòa đang tập trung nhân lực kiểm tra khắc phục.

Bão số 12 gây mưa lớn, nhiều nhà tốc mái, mất điện trên diện rộng, thủy điện cấp tập xả lũ - Ảnh 2.

Xe tải gặp nạn, một người bị thương

Lúc 9 giờ sáng nay (10/11) tại thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hoà Xuân Nam, thị xã Đông Hoà, xe ô tô tải đông lạnh biển kiểm soát 49C-238.70 do Nguyễn Trần Huy Hoàng (SN 1997) trú ở phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng điều khiển chở Nguyễn Trương Thành Trí (SN 1996) trú cùng địa chỉ, chở hàng hóa lưu hành theo hướng Bắc-Nam tự lật xuống taluy. Hậu quả, anh Hoàng bị thương được đưa đi cấp cứu, xe ô tô hư hỏng.

Bão số 12 gây mưa lớn, nhiều nhà tốc mái, mất điện trên diện rộng, thủy điện cấp tập xả lũ - Ảnh 3.

Nước lũ tràn qua tuyến đường lên huyện miền núi Sông Hinh

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, hiện tại, do mưa lớn nên các thủy điện, nhất là thủy điện K Rông H’Năng và Sông Ba Hạ đang xả lũ gây ngập và chia cắt một số khu vực: “Lượng mưa lớn cho nên các hồ thủy điện, thủy lợi đang xả lũ, mức xả đang tăng lên nên một số vùng như huyện Tuy An sẽ ngập lớn. Lưu ý lớn nhất là hiện nay, người dân chủ quan, đặc biệt là vùng ngập sâu trũng thấp. Lưu lượng mưa lớn và việc xả lũ rất dễ gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản cho nhân dân. Vì vậy, đang tập trung điều tiết xả lũ.”

Ý kiến của bạn