Thể thao

Bảo quản thi thể Maradona để phục vụ kiện tụng?

(VOVTV) - Vì một số lý do liên quan đến quyền lợi, kiện tụng nên Tòa án Argentina đã yêu cầu bảo quản thi thể của huyền thoại bóng đá Diego Maradona.

Tác giả Ngọc Bích / VOVTV
19/12/2020 10:12

Cụ thể, do vẫn còn các vấn đề trong việc xác nhận huyết thống nên tòa án tại Argentina đã đưa ra yêu cầu bảo quản thi thể của Dieogo Maradona. Việc này là để phòng trường hợp phải xét nghiệm ADN tuy nhiên, theo luật sư của Maradona thì huyền thoại bóng đá này đã sớm lưu lại ADN. 

Bảo quản thi thể Maradona để phục vụ kiện tụng? - Ảnh 1.

Huyền thoại bóng đá Dieogo Maradona. Ảnh: Internet

Ngày 25/11, sau một cơn đột quỵ, Diego Maradona qua đời ở tuổi 60. Sự ra đi của ông đã để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng hiện tại, vấn đề chia gia sản của huyền thoại này vẫn là vấn đề nan giải.

Được biết, 5 người con của Diego Maradona được chính thức thừa nhận là Diego Fernando, Jana, Dalma, Giannina và Diego Junior. Ngoài ra, còn có thêm 6 người khác nhận mình là con của Maradona. Trong số đó có Magali Gil, 25 tuổi, người 2 năm trước đã công bố mình là con ruột của Maradona.

Theo phía tòa án thì cô Gil là người yêu cầu thực hiện "một cuộc nghiên cứu" và vì lý do này cơ quan điều tra sẽ gửi tới một mẫu ADN để xác thực mọi thứ.

Ý kiến của bạn