Tin tức

Bão Nanmadol gây thiệt hại về người và của tại Nhật Bản

(VOVTV) - Tại Nhật Bản, người dân vẫn đang phải tiếp tục chống chọi với cơn bão Nanmadol có sức gió và lượng mưa kỷ lục. Theo thống kê ban đầu đã có ít nhất hai người chết, một người mất tích và hơn 70 người bị thương.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
20/09/2022 09:27

Theo nguồn tin từ cảnh sát địa phương, đã có hai người thiệt mạng tại tỉnh Miyazaki, trong đó có một người đàn ông 41 tuổi tử nạn do lở đất và người đàn ông thứ hai 68 tuổi đã chết trong một chiếc ô tô ngập nước. Trong khi đó tại tỉnh Hiroshima, chính quyền địa phương đang tìm kiếm một người đàn ông 82 tuổi mất tích. Hơn 70 người được báo cáo bị thương chủ yếu ở vùng Kyushu phía nam Nhật Bản.

2022-09-20T015156Z_1981474330_RC2PKW9LM62E_RTRMADP_3_ASIA-STORM-JAPAN.JPG

Ảnh minh họa: Reuters

Do ảnh hưởng của bão hơn 85.000 du khách đã bị ảnh hưởng khi hơn 800 chuyến bay bị huỷ, các chuyến tàu cao tốc Shinkansen và các dịch vụ đường sắt khác chủ yếu ở miền Tây Nhật Bản đã bị hủy bỏ. Dự kiến, một số chuyến bay và các chuyến tàu cao tốc sẽ tiếp tục bị hoãn hoặc hủy bỏ trong hôm nay. Cũng theo thống kê tại vùng Kyushu, có hơn 350.000 hộ dân đã bị mất điện. 

Trước đó, sau khi ban hành cảnh báo bão đặc biệt về gió và sóng chưa từng có ở các tỉnh Kagoshima và Miyazaki hôm 18/9, chính phủ đã ra lệnh cho gần 6 triệu người ở các tỉnh phía Tây nước này tiến hành sơ tán.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, cơn bão Nanmadol sẽ di chuyển về phía đông bắc dọc theo bờ biển của đảo chính Honshu cho đến hết hôm nay 20/9, đồng thời tiếp tục cảnh báo gió dữ dội, triều cường và lở đất trên khắp miền Tây đến miền Bắc Nhật Bản.

Ý kiến của bạn