Tin tức

Báo Mỹ: Tổng thống Trump định lập đảng mới

Tổng thống Trump được cho là đã nói chuyện với các cộng sự về việc thành lập đảng mới khi ông chuẩn bị rời Nhà Trắng.

20/01/2021 16:09

Theo Wall Street Journal, vấn đề này được ông Trump đưa ra thảo luận trong tuần trước. Tên đảng mà ông gợi ý là "đảng Yêu nước". Không rõ ông Trump nghiêm túc tới đâu về ý định này.

Wall Street Journal lưu ý rằng nhiều ủng hộ trung thành của ông Trump không dấn thân sâu vào đảng Cộng hòa khi ông trở thành ứng viên Tổng thống năm 2016 của đảng này.

Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin trên.

Báo Mỹ: Tổng thống Trump định lập đảng mới - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Các nỗ lực thành lập đảng mới chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối dữ dội trong đảng Cộng hòa.

Tổng thống Trump hiện vẫn rất kín tiếng về tương lai chính trị của mình sau khi rời Nhà Trắng.

Một số nguồn tin cho biết ông vẫn nuôi mộng tái tranh cử năm 2024. Tuy nhiên, nếu có ý định này, việc ông thành lập một đảng mới là khó khả thi.

Bởi truyền thống nhiều năm qua cho thấy, các đảng khác gần như không có cơ hội thách thức đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Theo The Hill, tương lai chính trị của ông Trump ở Washington sẽ gặp phải thách thức bởi phiên tòa xét xử ông tại Thượng viện tới đây.

Nếu Trump bị kết án, Quốc hội Mỹ có thể sẽ bỏ phiếu tiếp về việc ông có thể tiếp tục tìm kiếm các chức vụ trong cơ quan công quyền nữa hay không.

Mâu thuẫn giữa Trump và một số thành viên Cộng hòa trở nên sâu sắc hơn những ngày gần đây.

Tới nay, có 3 Thượng nghị sỹ Cộng hòa tuyên bố ủng hộ luận tội ông. Trump trước đó chỉ trích nhiều nghị sỹ trong đảng vì không đứng về nỗ lực lật kèo bầu cử của mình.

Nhiều quan chức Cộng hòa, trong đó có lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell chỉ trích gay gắt Trump vì vụ bạo loạn đồi Capitol hôm 6/1.

Bất chấp những mâu thuẫn với các quan chức cấp cao trong đảng, các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri đảng này.

Về phần mình, các nghị sỹ đảng Dân chủ gần đây kêu gọi cấm ông Trump tranh cử vào các chức vụ liên bang trong tương lai. Thậm chí hôm 19/1, dân biểu Nikema William còn giới thiệu dự luật cấm ông Trump vào đồi Capitol sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc hôm 20/1.

Ý kiến của bạn