Tin tức

Bão Kompasu tàn phá Philippines, mạnh lên khi qua Biển Đông

(VOVTV) - Cơn bão nhiệt đới Kompasu tàn phá Philippines khiến 4 người thiệt mạng và đang mạnh hơn khi di chuyển qua Biển Đông.

Tác giả Hương Trà / VOV Indonesia
12/10/2021 11:04

Trong bản tin thời tiết 8h sáng 12/10 (giờ địa phương), PAGASA - Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines thông tin, cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng đã rời khỏi khu vực phía Bắc đảo Luzon của Philippines và tăng tốc nhẹ khi di chuyển về phía Biển Đông với vận tốc 25km/h so với 20km/h trước đó. Cơn bão vẫn duy trì sức gió duy trì tối đa 100km/h, gió giật lên tới 125km/h.

Bão Kompasu tàn phá Philippines, mạnh lên khi qua Biển Đông - Ảnh 2.

Sơ đồ đường đi bão Kompasu sáng 12/10 của PAGASA. Ảnh: Philstar

Tối 11/10, cơn bão đã đổ bộ vào đảo Fuga của tỉnh Cagayan, Philippines gây ra lũ quét nhấn chìm thung lũng Cagayan, vùng Ilocos và vùng hành chính Cordillera (CAR), khiến khoảng 1.750 gia đình với 7.116 người ở tỉnh Cagayan và Đông Visayas phải đi sơ tán.

Chính quyền tỉnh Cagayan xác nhận có một người chết đuối trong cơn bão. Trong khi sự cố sập phòng sơ sinh Bệnh viện Đa khoa Giáo phận Núi Carmel do mưa lớn khiến một em bé sơ sinh tử vong và 11 người khác bị thương. Tại tỉnh Rizal có hai trẻ em tử vong trong trận lở đất.

Cung điện Philippines kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bởi bão nhiệt đới nghiêm trọng Kompasu gây ra mưa lớn trên các khu vực của Luzon. Sáng 12/10, ông Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Philippines yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Lực lượng vũ trang Philippines, Cảnh sát biển Philippines, Cảnh sát Quốc gia Philippines và Cục Phòng cháy chữa cháy để đảm bảo các hoạt động ứng phó được tiến hành ngay lập tức tại các khu vực bị ảnh hưởng. Cung điện Philippines vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão khi tiếp tục di chuyển khỏi cực Bắc Luzon.

Bão Kompasu tàn phá Philippines, mạnh lên khi qua Biển Đông - Ảnh 3.

Cứu hộ người dân vùng bão ở tỉnh La Union. Ảnh: Philstar

Trích dẫn báo cáo từ Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia, ông Harry Roque cho biết, việc khôi phục mạng lưới điện và đường nước, cũng như khai thông các tuyến đường đang được tiến hành ở những khu vực bị bão Kompasu tàn phá.

PAGASA dự kiến bão Kompasu sẽ rời khỏi khu vực trách nhiệm Philippines chiều 12/10. Cơ quan này cảnh báo sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa dữ dội ở một số tỉnh của Philippines, đồng thời yêu cầu cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là ở những khu vực có nguy cơ cao hoặc rất dễ bị ảnh hưởng bởi những hiểm họa này.

Kompasu là cơn bão nhiệt đới thứ 13 của Philippines năm 2021 và là xoáy thuận thứ hai vào tháng 10. Nằm dọc theo vành đai bão ở Thái Bình Dương, mỗi năm Philippines phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão, trong đó có khoảng 5 cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp.

Ý kiến của bạn