Tin tức

Bão Kompasu gây thiệt hại nặng nề ở Philippines

Chính phủ Philippines ngày 13/10 thông báo, số người thiệt mạng vì bão nhiệt đới Kompasu tại nước này đã tăng lên 19 người và 13 người khác vẫn đang được thông báo là mất tích.

14/10/2021 14:17

Bão Kompasu gây lũ quét và lở đất nghiêm trọng tại các khu vực phía Bắc Philippines, đặc biệt là Palawan - tỉnh đảo ngoài khơi đảo Luzon. Gần 2.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn để tránh bão. Thiệt hại về nông nghiệp do ảnh hưởng của bão ước tính lên tới 9,7 triệu USD.

Bão Kompasu gây thiệt hại nặng nề ở Philippines - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân khỏi căn nhà gần con sông nước dâng cao do mưa lớn từ bão Kompasu ở thị trấn Gonzaga, tỉnh Cagayan, phía bắc Manila hôm 11/10. Ảnh: AFP

Bão nhiệt đới Kompasu, đổ bộ hồi đầu tuần này, là cơn bão nhiệt đới thứ 13 "càn quét" Philippines trong năm nay.

Hàng năm, các cơn bão thường xuyên đổ bộ vào Philippines vốn nằm giữa vành đai bão ở tây Thái Bình Dương, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Trung bình mỗi năm nước này đón trung bình khoảng 20 cơn bão. Trong số các đảo tạo nên Philippines, đảo Luzon và đảo Visayas thường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ý kiến của bạn