Tin tức

Bão Koinu vẫn chưa tan sau khi làm 1 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương ở Đài Loan

(VOVTV) - Sau khi đổ bộ vào đảo Đài Loan (Trung Quốc) mang theo gió giật mạnh kỷ lục trong 126 năm, bão Koinu đã khiến 1 người trên hòn đảo này thiệt mạng cùng hơn 300 người khác bị thương. Tuy nhiên, cơn bão vẫn chưa tan mà được dự báo có thể đi qua hoặc đổ bộ vào bờ biển phía Đông tỉnh Quảng Đông.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
06/10/2023 10:45

Bão Koinu đã đi qua Mũi Nga Loan (Eluanbi) ở cực Nam đảo Đài Loan trong ngày 5/10 và mang theo mưa to gió lớn đến nhiều nơi trên hòn đảo này. Theo thống kê của Trung tâm ứng phó thiên tai Đài Loan, tính đến 17h cùng ngày, cơn bão đã khiến 1 người thiệt mạng, 304 người bị thương.

Bão cũng gây mất điện cho gần 330.000 hộ gia đình. 46 chuyến bay quốc tế và 183 chuyến bay nội địa đã bị hủy, trong khi 136 chuyến vận tải biển phải đình chỉ. 58 chuyến tàu bị dừng hoàn toàn và 52 chuyến khác phải dừng cục bộ do bão.

Bão Koinu vẫn chưa tan sau khi làm 1 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương ở Đài Loan - Ảnh 1.

Bão Koinu gây sóng gió mạnh dọc bờ biển huyện Đài Đông của Đài Loan ngày 4/10. Ảnh: The Paper

Trước đó, vào khoảng 21h53 ngày 4/10 giờ địa phương, Trạm khí tượng Lan Dữ (đảo Hoa Lan) của Đài Loan đã đo được tốc độ gió lên tới 95,2m/giây, tức vượt gió cấp 17. Đây là mức kỷ lục về gió giật mạnh nhất ở Đài Loan trong 126 năm qua, kể từ khi hòn đảo này bắt đầu đo tốc độ gió vào năm 1897.

Vào lúc 6h sáng nay (6/10), Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu vàng đối với bão Koinu. Theo cơ quan này, sau khi tiến vào Biển Đông, mặc dù quy mô đã thu hẹp, nhưng cường độ của bão chưa giảm rõ rệt so với hôm qua. Dự báo, cơn bão này sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10km/h và tiến gần đến bờ biển phía Đông tỉnh Quảng Đông.

Trong 3 ngày tới, một số khu vực ở Quảng Đông và Phúc Kiến sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa tích lũy ở vùng ben biển phía Đông tỉnh Quảng Đông có thể lên tới trên 300 mm. Do tác động kép của bão vào không khí lạnh, gió mạnh sẽ kéo dài hơn và có thể lên tới cấp 14. Chuyên gia khí tượng Trung Quốc đã cảnh báo người dân và du khách vùng ven biển tại đây sơ tán đến nơi an toàn, đề phòng thiên tai thứ cấp do mưa lớn gây ra.

Trước dự báo bão Koinu có thể đi qua thậm chí đổ bộ một lần nữa vào bờ biển phía Đông tỉnh Quảng Đông trong ngày 7/10, chính quyền tỉnh này ngày 5/10 đã ra thông báo yêu cầu các địa phương, ban ngành trong tỉnh nhanh chóng chuyển sang trạng thái “sẵn sàng chiến đấu” trước những tác động nghiêm trọng và tình huống bất lợi nhất có thể do cơn bão này gây ra.

Ý kiến của bạn