Tin tức

Bão Koinu đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc) mang theo gió giật mạnh nhất trong 126 năm

(VOVTV) - Sáng nay (5//10), bão Koinu đã đổ bộ vào đảo Đài Loan (Trung Quốc). Dù không gây thiệt hại về người, nhưng cơn bão đã mang đến gió giật mạnh kỷ lục trong vòng 126 năm qua tại hòn đảo này, thậm chí cả Trung Quốc.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
05/10/2023 15:00

Theo mạng Thời tiết Trung Quốc, vào khoảng 8h20 sáng nay (5/10) giờ địa phương, bão Koinu đã đổ bộ vào Mũi Nga Loan (Eluanbi) ở huyện Bình Đông, Đài Loan với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 15. Sau khi đổ bộ, cơn bão này sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây hướng tới vùng biển ven bờ phía Đông tỉnh Quảng Đông, với cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, các khu vực Đài Loan, Quảng Đông, Phúc Kiến và vùng biển lân cận sẽ có mưa to gió mạnh. Trong đó, một số khu vực ở Đài Loan sẽ có mưa cực lớn trong ngày hôm nay (5/10), trong khi lượng mưa ở Phúc Kiến và Quảng Đông sẽ tăng lên rõ rệt từ ngày mai (6/10), một số nơi sẽ có mưa rất to.

Bão Koinu đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc) mang theo gió giật mạnh nhất trong 126 năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), vào khoảng 21h53 ngày 4/10, Trạm khí tượng Lan Dữ của Đài Loan đã đo được tốc độ gió lên tới 95,2m/giây. Đây là mức kỷ lục về gió giật mạnh nhất ở Đài Loan.

Không chỉ mạnh nhất Đài Loan, theo ông Tín Hân, chuyên gia phân tích khí tượng của Kênh Khí tượng Trung Quốc, bão Koinu đã phá kỷ lục về gió giật và đây có thể là mức gió giật mạnh nhất đo được ở cả Trung Quốc.

Trong khi đó, theo truyền thông Đài Loan, tốc độ gió 95,2m/giây đã vượt gió cấp 17 và đây là mức gió giật cao nhất kể từ khi hòn đảo này bắt đầu đo tốc độ gió vào năm 1897.

Theo thống kê của cơ quan kinh tế Đài Loan, tính đến 9 giờ tối qua, hòn đảo này đã có tổng cộng 34.206 hộ gia đình bị mất điện. Còn theo Sở cứu hỏa Đài Loan, bão đã khiến ít nhất 190 người bị thương nhưng không có người thiệt mạng, một số tòa nhà bị hư hại nhẹ, hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng

Ý kiến của bạn