Tin tức

Bánh mì không phải là hàng thiết yếu: Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa thôi việc

(VOVTV) - Sáng 21/8, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang cho biết vừa có quyết định cho thôi việc đối với ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, từ ngày 1/9/2021. Trước đó, ông Trần Lê Hữu Thọ, đã có Đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình.

Tác giả Thái Bình / VOV miền Trung
21/08/2021 10:25

Ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa là người liên quan trong clip “Bánh mì không phải là thiết yếu”, gây xôn xao trên mạng xã hội khi xử lý 1 nam công nhân ra đường mua bánh mì và nước uống trong lúc tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ông Thọ là người đã quay clip, đồng thời có những phát ngôn gây phản cảm.

Ông Trần Lê Hữu Thọ liên quan đến vụ nam thanh niên đi mua bánh mì đã bị tạm giữ xe và giấy tờ xe.png

Ông Trần Lê Hữu Thọ liên quan đến vụ nam thanh niên đi mua bánh mì đã bị tạm giữ xe và giấy tờ xe

Sau khi sự việc xảy ra, dư luận xã hội lên tiếng, nam thanh niên này đã được mời lên trả lại phương tiện, không xử lý vi phạm. Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu lãnh đạo thành phố Nha trang làm rõ vụ việc, kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ. Tại cuộc họp kiểm điểm, ông Trần Lê Hữu Thọ thừa nhận khuyết điểm do nhận thức chưa đầy đủ nên hành xử không đúng với người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang cũng đã xin lỗi và nhận khuyết điểm đối với nam công nhân vì quán triệt, lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 16 chưa tốt. Ông Trần Lê Hữu Thọ cũng đã đến công trình nơi nam công nhân làm việc xin lỗi.

UBND thành phố Nha Trang thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Lê Hữu Thọ. Ông Thọ chấp hành hình thức kỷ luật, tiếp tục làm việc. Ngày 26/7, ông đã có Đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình.

Ý kiến của bạn