Tin tức

Bangkok triển khai 4.000 cảnh sát đảm bảo an ninh dịp Tết Songkran

(VOVTV) - Thủ đô Bangkok (Thái Lan) sẽ triển khai 4.000 cảnh sát thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn, trật tự công cộng và giảm thiểu tai nạn giao thông do tình trạng lái xe khi say rượu trong dịp lễ hội mừng năm mới Songkran.

Tác giả PV/VOV Bangkok
12/04/2023 08:58

Cục Cảnh sát Thủ đô (MBP) sẽ cử 4.000 cảnh sát túc trực tại thủ đô Bangkok để thực thi các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp Tết cổ truyền Songkran từ 13-17/4.

Bangkok triển khai 4.000 cảnh sát đảm bảo an ninh dịp Tết Songkran - Ảnh 1.

Lễ triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân, đảm bảo an ninh trật tự công cộng và giảm thiểu tai nạn giao thông dịp lễ Songkran của Cục Cảnh sát Thủ đô (MBP). Ảnh: The Nation

Lực lượng cảnh sát này sẽ được chia thành 3 nhóm chính. Nhóm đầu tiên sẽ hỗ trợ người dân rời Bangkok về quê hoặc tới các tỉnh khác du lịch. Nhóm thứ hai sẽ giám sát các đám đông tập trung tại các sự kiện lớn, nhỏ mừng lễ Songkran quanh thủ đô Bangkok. Trong khi đó, nhóm thứ ba sẽ tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy tại các trạm kiểm soát khác nhau trên các tuyến đường xung quanh Bangkok để giảm thiểu tai nạn đường bộ trong thời điểm “bảy ngày nguy hiểm” dịp lễ Songkran.

Cảnh sát cũng sẽ thiết lập 105 trạm kiểm soát xung quanh Bangkok để kiểm tra giới hạn tốc độ, việc đội mũ bảo hiểm của người đi xe máy tham gia giao thông và các luật giao thông khác.

Hàng triệu người Thái sẽ thực hiện các chuyến đi về quê trong dịp Tết cổ truyền diễn ra vào tháng 4 hàng năm. Thái Lan ghi nhận trung bình 40 ca tử vong/ngày do tai nạn giao thông đường bộ trong 7 ngày diễn ra lễ hội Songkran vào năm ngoái. Tình trạng say rượu khi lái xe cùng với tắc nghẽn giao thông trong thời gian nghỉ lễ được cho là nguyên nhân khiến số người chết tăng cao./.

Ý kiến của bạn