Khám phá

Bangkok, Chiang Mai hoãn mở cửa du lịch đến tháng 11

Bangkok, Chiang Mai và 3 tỉnh khác ở Thái Lan hoãn kế hoạch đón du khách quốc tế do hạn chế về tỷ lệ tiêm vaccine.

22/09/2021 15:24

Theo tờ Bangkok Post, kế hoạch mở cửa đón khách du lịch của 5 tỉnh, thành phố (Chiang Mai, Chon Buri, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan và Bangkok) có thể bị hoãn lại 1 tháng, đến ngày 1/11. Lý do đưa ra là những địa điểm này chưa đạt tỷ lệ 70% dân số đã tiêm chủng Covid-19.

Thanet Phetsuwan, Phó giám đốc Truyền thông và Tiếp thị của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết quyết định này được đưa ra sau cuộc họp giữa TAT và nhóm cộng tác thuộc Bộ Y tế Công cộng về đề xuất mở cửa trở lại trước khi trình lên Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 (CCSA).

Bộ Y tế cũng nêu quan ngại về tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong nước, với hơn 10.000 ca nhiễm/ngày.

Bangkok, Chiang Mai hoãn mở cửa du lịch đến tháng 11 - Ảnh 1.

Lễ hội Loy Krathong ở Chiang Mai thường diễn ra vào tháng 11, thu hút hàng nghìn lượt khách đến để trải nghiệm. Ảnh: Toursthailandtravel

Kế hoạch mở cửa trở lại của Chiang Mai được thiết lập để tiếp nhận khách du lịch theo chương trình mở rộng 7+7 từ "Hộp cát Phuket".

TAT cho biết sẽ theo dõi nhu cầu của du khách trước khi mở cửa trở lại thông qua các đường bay thẳng đến Chiang Mai vào tháng 1/2022.

Ông Thanet cho biết các hãng hàng không quốc tế sẵn sàng khai thác các chuyến bay đến Chiang Mai khi có đủ nhu cầu, đặc biệt là một số du khách Hàn Quốc.

Chiang Mai là một tỉnh phát triển du lịch chủ yếu dựa vào khách nội địa trong giai đoạn mùa đông. Mô hình 7+7 là cách các nhà khai thác muốn thử nghiệm thị trường quốc tế đối với địa điểm này.

Ông Thanet nói rằng dù việc mở cửa đón khách quốc tế bị hoãn và điều chỉnh, kế hoạch khởi động lại du lịch nội địa ở Chiang Mai vẫn diễn ra vào ngày 1/10.

La-Iad Bungsrithong, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan cho biết các nhà khai thác du lịch Chiang Mai đã phải chuyển trọng tâm sang thị trường khách nội địa vì lượng khách quốc tế phải phụ thuộc vào chính sách của chính phủ.

Hiện 30% trong tổng số 60.000 phòng khách sạn trên toàn tỉnh đã hoạt động trở lại, số còn lại đang chờ chương trình trợ cấp do chính phủ tài trợ.

Ý kiến của bạn