Tin tức

Băng giá trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ thu hút đông đảo khách du lịch

(VOVTV) - Từ đêm 20/2 đến sáng 21/2, nền nhiệt giảm sâu xuống dưới 0 độ C, khiến băng giá phủ kín dãy Hoàng Liên Sơn, trong đó có đỉnh đèo Ô Quy Hồ thuộc địa bàn xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu).

Tác giả Khắc Kiên / VOV Tây Bắc
21/02/2022 11:25

Băng bám trên các cành cây, phiến đá tạo thành nhũ, gây sự tò mò cho người đi đường. Ngay trong sáng 21/2, đã có rất đông người và phương tiện từ Sa Pa (Lào Cai) và tỉnh Lai Châu có mặt tại đỉnh đèo Ô Quy Hồ để ngắm băng giá.

Băng giá trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ thu hút đông đảo khách du lịch - Ảnh 1.

Mặt đường tại khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ bắt đầu xuất hiện lớp băng mỏng trong sáng nay 21/2

Anh Trần Văn Hoàn, lái xe đường dài tuyến Lai Châu - Lào Cai chia sẻ, băng xuất hiện về đêm nên sáng 21/2 đã bám rất dày trên cây cối, vật dụng, nhà cửa trên đỉnh đèo. Sáng nay, khi anh có mặt tại đỉnh đèo đã thấy rất đông du khách đến đó để chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Nền đường cũng bắt đầu xuất hiện băng nhẹ, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Băng giá phủ kín cây cối trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, thuộc địa phận huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Trung tá Nguyễn Tú Anh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương cắt cử người trực và tuần tra tại khu vực đỉnh đèo để cảnh báo và hướng dẫn người tham gia giao thông, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi di chuyển qua tuyến đường này.

Lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông và Văn phòng Ban an toàn giao thông đi kiểm tra trên tuyến quốc lộ 4D, đặc biệt là ở khu vực km 89 trên đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu cho biết, nhiệt độ thấp nhất phổ biến những ngày qua trên địa bàn từ 6 - 8 độ C. Trong những ngày tới, nhiều nơi ở độ cao trên 1.500m so với mực nước biển, nhiệt độ sẽ xuống 0 - 1 độ C về đêm và xuất hiện băng giá. Theo dự báo, đợt rét đậm, rét hại này sẽ duy trì và kéo dài đến hết ngày 23/2.

Ý kiến của bạn