Tin tức

Băng giá, mưa tuyết có thể kéo dài tới giữa tuần sau

(VOVTV) - Sáng nay, nhiệt độ hạ thấp, một số nơi ở vùng cao phía bắc như Mẫu Sơn, Yên Tử, Phja Oắc đã xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Dự báo hiện tượng này có thể kéo dài tới giữa tuần sau.

Tác giả Công Luận, Vũ Miền/VOV Đông Bắc
20/02/2022 15:10

Lạng Sơn: Toàn bộ cơ sở lưu trú trên đỉnh Mẫu Sơn kín chỗ 

Sáng nay, vào lúc 10h, tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ đã giảm xuống âm 1 độ, băng giá bao phủ dày đặc.

Khá đông người dân và du khách đang đổ lên đỉnh núi để trải nghiệm khung cảnh Mẫu Sơn băng giá

Đây là nhiệt độ giảm sâu nhất từ đầu mùa đông đến nay. Nhiệt độ thấp kèm theo mưa rải rác. Khu du lịch Mẫu Sơn từ sáng nay đã xuất hiện băng tuyết bám trên các ngọn cỏ, cành cây và phủ trên mặt đất.

Khá đông người dân và du khách đang đổ lên đỉnh núi để trải nghiệm khung cảnh Mẫu Sơn băng giá. Hiện toàn bộ cơ sở lưu trú trên đỉnh Mẫu Sơn đã kín chỗ trong khi lượng khách tiếp tục tăng, đa phần là từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hoá...

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Lạng Sơn, tháng 2 này là thời điểm có nền nhiệt độ thấp nhất kể từ nhiều năm qua. Ở các địa phương Lạng Sơn xuất hiện rét đậm, rét hại, mức nhiệt từ 3-4 độ C. Trên các đỉnh núi cao như Công Sơn (huyện Cao Lộc), Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình) nhiệt độ giảm sâu, có nơi xuống 0 độ C, xuất hiện băng tuyết.

Dự báo rét đậm, rét hại ở Lạng Sơn kéo dài đến giữa tuần sau, trên các đỉnh núi cao xứ Lạng tiếp tục sẽ có băng tuyết với những hiện tượng kỳ thú.

Quảng Ninh: Du khách bất chấp nhiệt độ hạ xuống 0, vẫn hành hương về chùa Đồng, Yên Tử

Tại chùa Đồng, trên đỉnh núi Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) cao hơn 1000m, nền nhiệt độ sáng nay khoảng 0 độ C kèm mưa nặng hạt nhưng chưa xuất hiện băng tuyết. Dù thời tiết giá lạnh, vẫn có khá nhiều du khách và Phật tử hành hương ở khu vực này.

Tại các huyện miền núi của Quảng Ninh như Ba Chẽ, Bình Liêu... trời chuyển rét đậm, rét hại với nền nhiệt từ 2-4 độ C, trời mưa, rét và nhiều sương mù.

Cao Bằng: Băng giá phủ trắng trên đỉnh Phja Oắc 

Từ sớm nay (20/2), khu vực đỉnh Phja Oắc, thuộc Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện băng giá dày đặc khi nền nhiệt xuống dưới 0 độ C.

Băng giá, mưa tuyết có thể kéo dài tới giữa tuần sau - Ảnh 3.

Mỗi khi xuất hiện băng giá, đỉnh Phja Oắc thu hút hàng ngàn lượt du khách đến tham quan

Đây là lần xuất hiện băng giá đầu tiên tại khu vực này trong năm nay với nền nhiệt ban đêm chỉ khoảng -2 đến -5 độ C kèm mưa nhỏ và gió mạnh. Hiện băng giá đã phủ kín những cánh rừng nguyên sinh và các công trình xây dựng trên đỉnh dãy Phja Oắc có độ cao hơn 1.900m so với mực nước biển.

Ông Dương Hiển Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, ở các khu vực thấp hơn của huyện Nguyên Bình, nền nhiệt cũng chỉ khoảng 2-3 độ C kèm mưa nhỏ. Do đó, địa phương đã chủ động có các biện pháp đôn đốc người dân và chính quyền các xã, thị trấn bám sát diễn biến tình hình thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời.

Hàng năm, mỗi khi xuất hiện băng giá, đỉnh Phja Oắc thu hút hàng ngàn lượt du khách đến tham quan. UBND huyện Nguyên Bình đã yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành phân luồng, đặt biển cảnh báo trơn trượt, sạt lở trên các tuyến giao thông, lưu ý người dân đảm bảo an toàn khi lên đỉnh Phja Oắc ngắm băng giá, bởi đoạn đường từ Tỉnh lộ 212 đến đỉnh Phja Oắc kéo dài hơn 5km, đường nhỏ, hẹp, nhiều cua gấp và có độ dốc cao, trong khi nhiệt độ xuống thấp, kèm mưa khiến mặt đường đóng băng, trơn trượt rất dễ xảy ra tai nạn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo: từ nay (20/02) đến ngày 22/02, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ, vùng núi 2-5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.


Ý kiến của bạn