Tin tức

Băng đảng tội phạm tràn ngập, bang Mỹ tuyên bố tình trạng thảm hoạ

Thống đốc Texas Greg Abbott đã tuyên bố tình trạng thảm họa tại bang này trong bối cảnh các băng đảng tội phạm hoành hành.

02/06/2021 09:07

Hôm 1/6, Thống đốc Texas, ông Greg Abbott, đã tuyên bố tình trạng thảm họa cho 34 quận thuộc bang này, nằm dọc theo hoặc gần biên giới với Mexico. Tuyên bố cũng cho rằng, các chính sách nhập cư của Tổng thống Biden đã tạo điều kiện cho việc tội phạm ma túy và các thành viên băng đảng xuất hiện, lộng hành ở bang này.

“Các chính sách mở cửa biên giới của Tổng thống Biden đã mở đường cho các băng đảng và băng đảng nguy hiểm - những kẻ buôn người và các loại ma túy tràn vào các cộng đồng của chúng tôi”, Thống đốc Texas Greg Abbott nói, cho biết tài sản, nhà cửa của những cư dân bang dọc biên giới bị phá hoại hàng ngày.

Băng đảng tội phạm tràn ngập, bang Mỹ tuyên bố tình trạng thảm hoạ - Ảnh 1.

Các băng đảng tội phạm hoành hành tại Texas, Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo ông Greg Abbott, các binh sĩ của cơ quan An toàn Công cộng Texas đã “thực hiện hơn 1.300 vụ bắt giữ hình sự, bắt giữ hơn 35.000 người di cư bất hợp pháp và thu giữ số lượng ma túy khổng lồ và hơn 100 khẩu súng” kể từ ngày 6/3.

Thống đốc Greg Abbott cho biết, Texas tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực ngăn chặn cuộc khủng hoảng biên giới đang diễn ra tại bang này do sự xuất hiện của các băng đảng tội phạm.

Ông Greg Abbott cũng kêu gọi cư dân “hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật địa phương, cam kết chính quyền bang sẽ tiếp tục có những hành động mạnh mẽ và có ý nghĩa để giữ cho cộng đồng của được an toàn”.

Việc tuyên bố tình trạng thảm họa, Texas sẽ có nhiều nguồn lực để bảo vệ cư dân và thực thi tất cả luật liên bang và tiểu bang để chống lại các hoạt động tội phạm bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng biên giới.

Tuyên bố tình trạng thảm hoạ của bang Taxes được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Biden nới lỏng chính sách nhập cư. Hôm 1/6, Mỹ chính thức hủy bỏ trình nhập cư "Ở lại Mexico". Đây là quyết định mới nhất trong một loạt các động thái nhằm đảo ngược các chính sách hạn chế nhập cư của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump.

Theo chương trình với tên gọi chính thức là Nghị định thư Bảo vệ người di cư (MPP), những người xin tị nạn vào Mỹ phải ở lại Mexico để chờ kết quả của họ tại tòa án di trú Mỹ. Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Biden đã ra lệnh tạm ngừng thực hiện MPP và cho phép khoảng 11.000 người tham gia chương trình được vào Mỹ trong khi chờ đợi kết quả xin thị thực.

Ý kiến của bạn