Thể thao

Ban tổ chức Olympic Tokyo công bố 17 ca nhiễm COVID-19 mới

Theo thông tin từ ban tổ chức, số ca nhiễm COVID-19 liên quan tới Olympic 2021 đã có 17 trường hợp nữa trong ngày 23/7.

24/07/2021 14:29

Thông tin về các ca mắc COVID-19 ngay trong Làng vận động viên của Olympic của Tokyo đã làm dấy lên lo ngại về khả năng virus SARS-CoV-2 lây lan trong khu vực này. Sáng ngày hôm nay, ban tổ chức Olympics tiếp tục công bố có thêm 17 trường hợp mới bị nhiễm COVID-19.

Ban tổ chức Olympic Tokyo công bố 17 ca nhiễm COVID-19 mới - Ảnh 1.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Olympic 2021 đã tăng lên 123 trường hợp vào ngày hôm nay

Với 17 ca dương tính với COVID-19 mới, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Olympic Tokyo gia tăng lên 123 trường hợp. Hiện tại, ban tổ chức Olympic vẫn chưa công bố đầy đủ danh tính của 17 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính trong ngày hôm nay.

Mới đây nhất, trận khai mạc bóng chuyền bãi biển giữa đội tuyển CH Séc và Nhật Bản đã bị hủy bỏ sau khi nữ VĐV Marketa Slukova có kết quả dương tính với COVID-19. Cả 2 thành viên của CH Séc sẽ bị loại khỏi Olympic Tokyo.

Ban tổ chức Olympic Tokyo công bố 17 ca nhiễm COVID-19 mới - Ảnh 2.

Trận đấu vòng loại Olympic bóng chuyền nữ giữa CH Séc và Nhật Bản bị hủy sau khi VĐV Marketa Slukova bị nhiễm COVID-19

Trong số 123 trường hợp bị nhiễm COVID-19, đoàn CH Séc đang là những người chịu ảnh hương nặng nề nhất với 5 VĐV và 1 HLV có kết quả xét nghiệm dương tính. Đáng chú ý, VĐV bóng chuyền bãi biển Ondej Perusic đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine, nhưng vẫn có kết quả dương tính và hiện phải cách ly.

Bên cạnh các thành viên trong đoàn thể thao các đội tuyển quốc gia, Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo cũng cho biết đã có ít nhất 9 ca nhiễm mới từ những người liên quan đến công tác tổ chức thế vận hội.

Ban tổ chức Olympic 2021 từng khẳng định, nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại làng vận động viên là "gần như không thể". Tuy nhiên, số ca nhiễm COVID-19 lây lan trong làng Olympic Tokyo vẫn đang gia tăng từng ngày và chưa có dấu hiệu suy giảm.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn