Tin tức

Ban quản lý dự án quận Hoàng Mai: Tích cực vận động giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ

(VOVTV) - Lãnh đạo quận Hoàng Mai cho biết, từ năm 2016 đến nay, quận đã thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) 92 dự án, phê duyệt 6.757 phương án của hộ gia đình, tổ chức với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng; hoàn thành giải phóng mặt bằng 26 dự án.

Tác giả Cửu Long / VOVTV
22/12/2021 10:08

Qua đó, góp phần quan trọng làm chuyển biến bộ mặt đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận trong những năm qua.

Mật độ dân số cơ học tăng nhanh, đứng thứ nhất về dân cư và đứng vị trí thứ tư về diện tích trong số 30 quận huyện của thành phố Hà Nội, quận Hoàng Mai không ngừng tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an sinh xã hội trên địa bàn.

Ban quản lý dự án quận Hoàng Mai: Tích cực vận động giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ - Ảnh 1.

Ban quản lý dự án quận Hoàng Mai nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng trong những năm qua

Để xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp Ủy Đảng và UBND quận Hoàng Mai đã tập trung chi đạo tổ chức thực hiện bằng nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn quận trong thời gian qua.

Được biết, trong năm 2021 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai đã phối hợp với UBND phường Lĩnh Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định khởi công xây dựng công trình dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lĩnh Nam, đoạn đi qua phường Lĩnh Nam.

Ban quản lý dự án quận Hoàng Mai: Tích cực vận động giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ - Ảnh 2.

Ban quản lý dự án quận Hoàng Mai tích cực vận động tuyên truyền giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn quận

Ngoài ra, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận không ngừng tăng cường vận động, tuyên truyền giải phóng mặt bằng cho người dân tại dọc tuyến đường vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến QL1A dài khoảng 2km đến nay được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đặc biệt, tuyến đường 2,5 có vị trí quan trọng về hạ tầng giao thông nối liền phía Đông đến phía Tây của quận Hoàng Mai. Sau khi tuyến đường hoàn thành sẽ giảm tải áp lực về giao thông đồng thời đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận Hoàng Mai nói riêng và TP. Hà Nội nói chung.

Với việc chỉ đạo sát sao của UBND TP cùng sự vào cuộc tháo gỡ khó khăn của các sở, ban, ngành, sự tích cực, kiên trì công tác tuyên truyền, vận động của quận Hoàng Mai, nhất là tinh thần hợp tác của các hộ dân, công tác GPMB tuyến đường 2,5 qua địa bàn phường Thịnh Liệt đến nay được đánh giá rất cao. Qua đây khẳng định quyết tâm của quận Hoàng Mai sẽ sớm hoàn thành GPMB toàn bộ tuyến đường trong năm 2021.

Về phía người dân, trước thông tin dự án được bàn giao mặt bằng và tháo gỡ những vướng mắc, nhiều người bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi, bởi con đường gian khổ khu vực Định Công sắp được "giải tỏa".

Ban quản lý dự án quận Hoàng Mai: Tích cực vận động giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ - Ảnh 3.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai đã phối hợp với UBND phường Lĩnh Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định khởi công xây dựng công trình dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lĩnh Nam

Trong thời điểm khó khăn về đại dịch Covid-19 như hiện nay, việc đẩy nhanh tiến độ vẫn phải đảm bảo trong công tác phòng, chống Covid-19 thực hiện nghiêm 5K của Bộ y tế.

Trước những gì đã làm được, Ban quản lý dự án quận Hoàng Mai không ngừng nỗ lực hơn nữa, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai; nhất là làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển và quản lý đô thị theo hướng, văn hiến, văn minh, hiện đại, bảo vệ tài nguyên và nâng cao chất lượng môi trường. Từ đó, hướng tới quận Hoàng Mai là một trong những điểm sáng của của Thủ đô.

Ý kiến của bạn