Lăng kính

Băn khoăn xung quanh đề xuất xe đưa đón học sinh phải có nhận diện riêng

(VOVTV) - Bộ Công an vừa đưa ra đề xuất trong dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông sửa đổi lần 4, theo đó, xe đưa đón học sinh phải có đèn cảnh báo, hoặc đăng ký màu sơn nhận diện.

Tác giả Thu Hương – Quốc Hùng
06/10/2023 07:32

Sau khi đề xuất này được đưa ra, phụ huynh học sinh là những người đầu tiên bày tỏ đồng tình bởi điều này sẽ đảm bảo an toàn cho việc đưa đón con em họ. Dẫn chứng ở các nước tiên tiến, các xe đưa đón học sinh đều có nhận diện màu sơn riêng biệt kèm với tên, biển hiệu...

Thực tế hiện nay, đa phần xe đưa đón học sinh không phải là xe do nhà trường tự đầu tư mua sắm mà là hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải. Chính vì vậy, những chiếc xe này không chỉ phục vụ riêng các em học sinh. Nếu quy định cụ thể màu sơn, thiết kế của xe thì các doanh nghiệp vận tải buộc phải tăng đầu tư và điều đó sẽ làm tăng phí hàng tháng của nhà trường cho việc đưa đón học sinh.

Đơn vị này có trên 50 xe hợp đồng đưa đón học sinh các cấp học. Trong đó các xe đều có trang bị nội thất dây an toàn và hệ thống gương. Tuy nhiên, theo tính toán của đơn vị, để đáp ứng đủ theo đề xuất của Bộ Công an là phải có thiết bị đèn cảnh báo và đăng ký màu sơn để nhận diện; phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; có niên hạn sử dụng không quá 15 năm là rất khó. Bởi, chi phí đơn vị bỏ ra để chuyển đổi các xe hiện có hoặc đầu tư xe chuyên dụng đưa đón học sinh là rất lớn.

Ở trình độ phát triển như nước ta hiện nay, yêu cầu xe ô tô đưa đón học sinh phải đăng ký màu sơn riêng để nhận diện, sẽ gây khó khăn cho các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện việc đưa đón học sinh bằng xe ô tô. Vì vậy, có ý kiến cho rằng, để tạo thuận lợi cho việc nhận diện, qua đó ưu tiên xe đưa đón học sinh có thể thay thế quy định về màu sơn bằng quy định về việc treo biển hiệu xe đưa đón học sinh, tên trường trên thân xe khi xe đang vận chuyển học sinh.

Rõ ràng việc xe đưa đón học sinh có bộ nhận diện riêng là điều cần thiết, góp phần đảm bảo an toàn trong việc đưa đón học sinh khi lưu thông trên đường. Tuy nhiên, để có thể triển khai được các đơn vị vận tải chắc chắn sẽ phải cần một khoản chi phí rất lớn để đầu tư xe chuyên dụng. Khi chưa có một cơ chế, chính sách rõ ràng thì khó có một doanh nghiệp nào dám bắt tay vào triển khai. Bên cạnh đó, các chuyên gia nhấn mạnh, dù quy định nằm ở đâu cũng cần phát huy vai trò của nhà trường và phụ huynh nếu không sẽ chỉ là quy định trên giấy.

Ý kiến của bạn