Tin tức

Ban chỉ đạo Quốc gia: Kéo dài thời gian cách ly đối với chuyến bay từ vùng dịch có chủng mới

(VOVTV) - Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra ngày 15/01 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Với một số chuyến bay về từ vùng dịch có chủng mới của virus SARS-CoV-2 sẽ phải thực hiện cách ly người nhập cảnh với thời gian dài hơn 14 ngày.

Tác giả Văn Hải / VOV1
15/01/2021 17:56

Trước tình hình chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây lây lan nhanh hơn tại nhiều quốc gia trên thế giới, Ban chỉ đạo quốc gia đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra phòng chống dịch tại các địa phương. Qua đó, phát hiện một số bất cập, tồn tại như: Tại nhiều chuyến bay, hành khách không thực hiện khai báo y tế trước khi lên máy bay khiến việc cập nhật thông tin bị chậm và mất nhiều thời gian. 

Ban chỉ đạo Quốc gia: kéo dài thời gian cách ly đối với chuyến bay từ vùng dịch có chủng mới  - Ảnh 1.

Hành khách phải tuân thủ nghiêm ngặt việc khai báo y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết: “Hôm kia có một chuyến bay từ Mỹ về Đà Nẵng phải mất mấy tiếng đồng hồ mới thực hiện xong khai báo y tế vì hầu hết hành khách không khai báo y tế trước khi lên máy bay. 

Thứ 2 là việc quản lý nhập cảnh qua đường bộ gặp rất nhiều khó khăn. Vừa rồi phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường bộ. Bên cạnh đó, tình trạng nhập cảnh qua đường biển có chiều hướng gia tăng. Người nước ngoài rất ít mà chủ yếu là người Việt, lúc xuất cảnh thì hợp pháp nhưng khi về nhập cảnh bất hợp pháp theo đường tàu biển.”

Ban chỉ đạo Quốc gia đã yêu cầu khắc phục ngay tình trạng vừa nêu. Với ngành hàng không, nếu hành khách không khai báo y tế sẽ không cho lên máy bay, bất kể người đó là ai; dứt khoát không được để tình trạng sau này hành khách về đến sân bay rồi mà vẫn chưa khai báo y tế. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 nêu rõ, tất cả các chuyến bay giải cứu công dân về nước đều phải được thực hiện cách ly và đặc biệt là sau giai đoạn cách ly phải được giám sát nghiêm ngặt. 

"Gần đây xuất hiện chủng mới, dù chưa có kết luận chính thức nhưng với tinh thần cảnh giác, nhất là trong mùa Đông này, trong một số chuyến bay từ các nơi có chủng mới về, chúng ta sẽ kéo dài thời gian cách ly đối với người nhập cảnh vì thực tế vừa qua có trường hợp phát bệnh sau 14 ngày. Trước đây có một số trường hợp người nước ngoài vào một số nơi được quy định cách ly dưới 14 ngày thì bây giờ phải cách ly tối thiểu 14 ngày.” Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Trước nguy cơ nhập cảnh trái phép qua đường biển có chiều hướng gia tăng, Ban chỉ đạo Quốc gia lưu ý tăng cường lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, công an để ngăn chặn triệt để. Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở cần tích cực tuyên truyền để vận động người dân nếu có người thân ở nước ngoài về thì phải khai báo đầy đủ và thực hiện cách ly theo quy định. 

Nếu phát hiện người lạ trên địa bàn có biểu hiện từ nước ngoài về thì phải báo ngay cho chính quyền địa phương. Tuyên truyền cho bà con ngư dân cảnh giác với người đi nhờ trên đường biển, thực hiện các biện pháp phòng dịch ngay từ lúc người đó lên tàu, thuyền và ngay lập tức báo tin cho bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương. Đây là trách nhiệm phòng chống dịch cho toàn cộng đồng; nếu lơ là sẽ tiếp tay cho nhập cảnh trái phép và có thể gieo rắc mầm bệnh trong cộng đồng.

Về đường bộ, lực lượng bộ đội biên phòng cần ngăn chặn triệt để và quản lý cách ly thật chặt những trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp. Trong mọi trường hợp, người Việt Nam nhập cảnh hợp pháp qua đường bộ mà cách ly tập trung tại các trung tâm của quân đội thì Nhà nước không thu phí.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong thời gian tới diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc XIII, nhằm duy trì liên tục hoạt động phòng chống dịch của toàn hệ thống, các địa phương cần lưu ý phân công nhiệm vụ rõ ràng trong ban chỉ đạo.

“Ở nhiều địa phương, nhiều đồng chí lãnh đạo sẽ đi dự Đại hội. Trong số các đồng chí đó có thể đang là các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở địa phương, thậm chí là Trưởng ban chỉ đạo chống dịch ở địa phương. 

Do đó các tỉnh phải rà soát lại các phương án, kịch bản phòng chống dịch và trong thời gian diễn ra Đại hội phân công cử những người trực thay, xử lý thay những công việc gì, đặc biệt là chế độ thông tin báo cáo trong quá trình diễn ra Đại hội”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ. 

Ban chỉ đạo Quốc gia cũng lưu ý cơ quan thường trực là Bộ Y tế rà soát lại toàn bộ cơ chế thông tin điều hành, đáp ứng sự chỉ đạo tức thời trong mọi tình huống có thể xảy ra.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn