Thể thao

Bale đang 'hạnh phúc' sau khi Mourinho ra đi

(VOVTV) - Người hùng trong chiến thắng 4-0 trước Sheffield United của Tottenham, Gareth Bale, khẳng định anh cảm thấy thoải mái và hạnh phúc dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền đồng thời là người đồng đội cũ Ryan Mason.

Tác giả PV / VOVTV
03/05/2021 15:35

Ngôi sao người Xứ Wales đã có màn trình diễn có thể nói là ấn tượng nhất kể từ khi trở lại Tottenham mùa hè vừa qua, trong một sơ đồ được bố trí dày đặc cầu thủ tấn công, bên cạnh Harry Kane, Heung-Min Son, Dele Alli và Gio Lo Celso. Chỉ duy nhất Pierre-Emile Hojbjerg lĩnh nhiệm vụ phòng ngự ở hàng tiền vệ. Đó là một phong cách hoàn toàn trái ngược với HLV tiền nhiệm Jose Mourinho.

tải xuống.jpg

Gareth Bale. Ảnh: Reuters

Trong buổi phỏng vấn sau trận, Bale chia sẻ với Sky Sports: "Chúng tôi có nhiều cầu thủ tấn công hơn, tiếp cận gần khung thành hơn và có cơ hội ghi được nhiều bàn hơn".

"Chúng tôi đã làm việc với tinh thần như thế này vài tuần qua. Tôi cảm thấy chúng tôi đang đi đúng hướng. Đây mới là phong cách của Tottenham".

Dưới thời Mourinho, Bale không được sử dụng thường xuyên, theo lý giải của HLV người Bồ Đào Nha là bởi "thể lực không đảm bảo". Nhưng trước Sheffield hôm qua, tiền vệ người Xứ Wales đã thi đấu bền bỉ suốt 75 phút, trước khi rời sân nhường chỗ cho Steven Bergwijn.

"Tôi cảm thấy thoải mái. Tôi từng nói điều mình cần chỉ là được chơi bóng nhiều hơn, có được cảm giác thi đấu tốt hơn và hiện tại tôi đang có được điều đó", Bale tiếp tục.

"Tôi hạnh phúc và khi tôi hạnh phúc, tôi thường thi đấu tốt. Chúng tôi đã có một màn trình diễn ấn tượng ngay từ tiếng còi nhập cuộc. Chúng tôi đã luôn chiếm thế thượng phong và gây áp lực tốt, kiểm soát bóng tốt. Ngoài ra được cầm quả bóng về một lần nữa (nhờ lập hat-trick) cũng thật vui".

"Bạn phải tận dụng mọi cơ hội khi nó đến, và tôi đã có một số cơ hội vào tối nay. Chiến thắng luôn làm mọi người hạnh phúc, nó đồng thời mang lại tinh thần chiến thắng cho bầu không khí trong phòng thay đồ", ngôi sao 31 tuổi khép lại.

Ý kiến của bạn