Giải trí

Baifern Pimchanok và dàn "người tình" đình đám nhất màn ảnh Thái Lan

Từ cô nữ sinh tên Nam “hạ gục” Mario Maurer trong “First love”, tới Gink có được tình yêu của Palm (Nine Naphat) trong “Friend Zone”, hay Ina phải lòng Tower (Nadech Kugimiya)… Danh sách trai đẹp “xếp hàng” trong sự nghiệp diễn xuất của Baifern khiến nhiều người ghen tị.

26/01/2021 11:20

Baifern Pimchanok được gọi với nhiều cái tên như “ngọc nữ”, “tình đầu quốc dân”, “viên ngọc sáng”… thường xuyên đóng cặp cùng những bạn diễn đẹp trai, tài năng của làng điện ảnh Thái Lan.

Mario Maurer

Đóng cặp cùng Baifern từ những ngày đầu gia nhập làng giải trí là Mario Maurer trong “Crazy little thing called love” (First Love – Mối tình đầu). Đây là một trong những phim tình cảm học đường thành công nhất màn ảnh Thái Lan.

Baifern Pimchanok và dàn "người tình" đình đám nhất màn ảnh Thái Lan - Ảnh 1.

Mario Maurer đóng cặp với Baifern trong bộ phim "Mối tình đầu"

Trong phim, Baifern vào vai cô nữ sinh tên Nam, hiền lành, học vấn bình thường, gia đình tầm trung, vẻ ngoài “vịt con xấu xí”. Cô phải lòng “nam thần” Shone (Mario Maurer đóng). Dần dần vì tình yêu, Nam thay đổi bản thân. Thế nhưng, cô lại vô tình kết đôi cùng bạn thân của Shone, trong khi anh chàng cũng âm thầm yêu Nam.

Baifern Pimchanok và dàn "người tình" đình đám nhất màn ảnh Thái Lan - Ảnh 2.

Mario Maurer được mệnh danh là “Hoàng tử lai tài sắc vẹn toàn”

Mario Maurer là một trong những nam thần có ảnh hưởng trong làng giải trí Thái Lan. Đẹp trai, tài năng, nổi tiếng và giàu có, Mario Maurer được gọi là “Hoàng tử lai tài sắc vẹn toàn”. Diễn viên lai Thái Lan và Đức từng đóng chính trong các phim “First love”, “Bangkok assassins”, “Pee Mak”… và tham gia các tác phẩm điện ảnh của Trung Quốc, Philippines.

Trong nhiều năm, Mario Maurer đều có tên trong danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” của TC Candler – trang phê bình điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Trang cá nhân của diễn viên, ca sĩ hiện có hơn 8 triệu lượt theo dõi.

Push Puttichai

Bạn diễn của Baifern trong “Chiếc lá cuốn bay” - Push Puttichai – được mệnh danh là “tài tử không góc chết”. Trong phim, Baifern vào vai cô cháu gái có tình cảm với dượng mình (Push Puttichai đóng). Cả hai có nhiều cảnh tình cảm “nồng nhiệt".

Baifern Pimchanok và dàn "người tình" đình đám nhất màn ảnh Thái Lan - Ảnh 3.

Push Puttichai trong “Chiếc lá cuốn bay” - Push Putticha

Push Puttichai nổi tiếng với các tác phẩm như “Hoàng tử trong mơ: Cao bồi đẹp trai”, “Nhẫn hoa tình yêu”, “Chiếc lá cuốn bay”… Người mẫu, diễn viên sinh năm 1986 từng có những ngày khởi đầu khó khăn với nghề DJ trước khi có duyên với nghề diễn nhờ vẻ ngoài điển trai. Các vai badboy trường học, tổng tài ngạo mạn… giúp Push Puttichai khoe được điểm mạnh ở nhan sắc và chinh phục khán giả. Nam diễn viên hiện đã kết hôn cùng bạn diễn Jooy Warattaya sau 4 năm hẹn hò.

Nine Naphat

Năm 2019, “Friend Zone” (Yêu nhầm bạn thân) khuynh đảo châu Á. Tại Thái Lan, phim thu hơn 210 triệu baht (153 tỷ đồng). Đây là tác phẩm cộng tác giữa Baifern Pimchanok và Nine Naphat. Trong phim, Nine Naphat vào vai cậu bạn thân, yêu thầm nữ chính nhưng không thể thổ lộ tình cảm.

Baifern Pimchanok và dàn "người tình" đình đám nhất màn ảnh Thái Lan - Ảnh 4.

Baifern Pimchanok và Nine Naphat là những cộng sự ăn ý

Nine Naphat là một trong những bạn diễn có nhan sắc “khuynh đảo” của Baifern. Diễn viên sinh năm 1996 có mẹ từng là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan năm 1988. Trước “Friend Zone”, Nine Naphat tham gia vào ba tác phẩm khác là “A Gift” (Món quà tình yêu), “Rak Kan Panlawan” (1000 ngày yêu) và “Tee Krai Tee Mun” (Ai cũng có lúc tỏa sáng). Nhiều thương hiệu hàng đầu Thái Lan đánh giá Nine Naphat có vẻ ngoài nam tính, phong độ. Thu nhập hiện nay của diễn viên “Friend Zone” đều tới từ các hợp đồng quảng cáo. Trang cá nhân của Nine Naphat có khoảng 3 triệu lượt theo dõi.

Nadech Kugimiya

“Nam thần” mới nhất trong danh sách bạn diễn của Baifern Pimchanok là Nadech Kugimiya trong tác phẩm “Lừa đểu gặp lừa đảo”. Anh vào vai Tower – một kẻ lừa đảo vô tình vướng phải Ina (Baifern đóng). Họ thật lòng với nhau sau nhiều cú lừa đảo nhằm lấy lại số tiền từ người yêu cũ của Ina.

Baifern Pimchanok và dàn "người tình" đình đám nhất màn ảnh Thái Lan - Ảnh 5.

Nadech Kugimiya là "người tình màn ảnh" mới nhất của Baifern

Nadech Kugimiya hoạt động nghệ thuật từ năm 2009 tới nay. Các phim đình đám của anh có “Tình yêu và Thù hận” (Duang Jai Akkanee), “Trò chơi Tình yêu” (Game Rai Game Rak), Series “Ánh dương tình yêu” (Roy Ruk Hak Liam Tawan/ Roy Fun Tawan Duerd), “Sự hoán đổi kỳ diệu” (Leh Lub Sah Lub Rang), “Duyên Trời định” (Likit Ruk), “Nghiệt Duyên” (Koo Kam), “Nữ Thần Rắn 2” (Nakee 2)…

Nadech được mệnh danh “tài tử vạn người mê” ở Thái Lan. Trong 10 năm gia nhập Showbiz, Nadech Kugimiya có hàng trăm giải thưởng, trong đó 8 lần được nhận danh hiệu “Cool Guy of the year”. Hình ảnh của Nadech xuất hiện ở mọi nơi với các biển bảng quảng cáo tại sân bay, đường phố, cửa hàng tiện lợi… Nadech Kugimiya là “hoa đã có chủ”. Anh hẹn hò bạn diễn Yaya Urassaya Sperbund đã nhiều năm.

Baifern Pimchanok và dàn "người tình" đình đám nhất màn ảnh Thái Lan - Ảnh 6.

Nadech được mệnh danh “tài tử vạn người mê” ở Thái Lan

“Lừa đểu gặp lừa đảo” đã ra rạp tại Việt Nam từ 15/1 và nhận phản ứng tích cực từ những người hâm mộ điện ảnh. Phim đứng số 1 doanh thu phòng vé với 3.381 suất chiếu và thu về 6,4 tỷ VNĐ trong ba ngày cuối tuần.

Ở Thái Lan, phim cũng đạt thành công vang dội khi thu về 3,68 triệu Baht (khoảng 2,8 tỷ VNĐ) trong ngày đầu công chiếu - đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày đầu trình chiếu các phim rạp tại Thái Lan năm 2020. Sau 12 ngày, con số này đã chạm mốc 72 triệu Baht (gần 56 tỷ VNĐ). “Lừa đểu gặp lừa đảo” sẽ tiếp tục được trình chiếu tại Campuchia, Đài Loan, Singapore… trong thời gian tới và mở rộng thành công ra khắp châu Á.

Ý kiến của bạn