Tin tức

Bác sỹ Tăng Chí Thượng làm Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

(VOVTV) - Trưa 25/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã trao Quyết định bổ nhiệm PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế, thời gian 5 năm kể từ ngày 1/9/2021.

Tác giả Hà Khánh / VOV TPHCM
25/08/2021 15:14

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Sở Y tế phát huy truyền thống tốt đẹp, luôn sáng tạo, vượt khó nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, tất cả đều hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn, người dân hài lòng hơn; đặc biệt là trong giai đoạn phòng chống COVID-19 khốc liệt hiện nay.

Bác sỹ Tăng Chí Thượng làm Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - Ảnh 1.

Tân Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng

PGS-TS Tăng Chí Thượng, sinh năm 1967 (quê quán xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). Ông từng công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1, trải qua các chức danh bác sĩ điều trị, bác sĩ Trưởng khoa, Phó Giám đốc và Giám đốc Bệnh viện. Từ tháng 8/2013 đến nay, bác sĩ Tăng Chí Thượng công tác tại Sở Y tế TP.HCM với chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế.

Bác sỹ Tăng Chí Thượng làm Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - Ảnh 2.

Tân Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình cũng trao quyết định phân công TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm từ ngày 1/9/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình đã chúc mừng các cá nhân vừa được bổ nhiệm; đồng thời tin tưởng các lãnh đạo mới của Sở Y tế sẽ phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm của mình, đoàn kết nội bộ tiếp tục xây dựng phát triển ngành y tế TP, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, đặc biệt là giảm số ca tử vong do COVID-19.

Ý kiến của bạn