Tin tức

Bác sĩ của Maradona tuyên bố không chịu trách nhiệm về cái chết của huyền thoại bóng đá

Bác sĩ riêng của huyền thoại bóng đá Maradona ngày 29/11 tuyên bố như vậy sau khi các công tố viên Argentine lục soát văn phòng của ông để điều tra cái chết của ngôi sao bóng đá.

Tác giả Lương Anh  -  
30/11/2020 07:15

Neurosurgeon Leopoldo Luque, bác sĩ riêng của huyền thoại bóng đá Maradona ngày 29/11 tuyên bố, ông không chịu trách nhiệm về cái chết của Diego Armando Maradona, sau khi các công tố viên Argentine tịch thu hồ sơ y tế tại văn phòng của ông trong quá trình điều tra cái chết của ngôi sao bóng đá.

Bác sĩ của Maradona tuyên bố không chịu trách nhiệm về cái chết của huyền thoại bóng đá - Ảnh 1.

Cảnh sát chặn lối ra vào tòa nhà có văn phòng của bác sĩ riêng của Maradona ở Buenos Aires, Argentina ngày 29/11. Ảnh: Reuters

''Diego mệt mỏi. Ông ấy mệt vì phải làm Maradona. Diego là kẻ nổi loạn nhất trên đời, độc lập và tự chủ hơn bất kỳ ai tôi từng biết. Ông ấy quyết định tất cả. Tôi luốn cố gắng giúp ông ấy," bác sĩ riêng của Maradona nói trong nước mắt.

Maradona qua đời ở tuổi 60 ngày 25/11 sau một cơn đau tim.

Văn phòng công tố địa phương nơi đưa ra yêu cầu điều tra không nói rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc điều tra.  

Maradona đã có nhiều năm vật lộn với ma túy. Luật sư của Maradona, Matias Moria, ngày 26/11, 1 ngày sau khi Maradona qua đời có nói rằng, ông sẽ yêu cầu điều tra chi tiết về hoàn cảnh qua đời của ngôi sao bóng đá. Ông này chỉ trích xe cấp cứu đến quá chậm.

Ý kiến của bạn