Tin tức

Bắc Ninh: Công ty Vĩnh Giang có dấu hiệu gian lận hóa đơn, chiếm đoạt tiền của hàng loạt cửa hàng tạp hóa

(VOVTV) - Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh tạp hóa trên địa bàn huyện Quế Võ, tính Bắc Ninh bức xúc cho biết, mấy tháng gần đây họ bị Công ty cổ phần Vĩnh Giang - đại diện độc quyền của hãng Unilever tại Bắc Ninh lợi dụng lòng tin để nâng khống tiền trên hóa đơn bán hàng nhằm chiếm đoạt kinh tế, khiến nhiều gia đình hoang mang và rất bức xúc.

Tác giả Trung Thành / VOVTV
08/02/2022 15:38

Theo chị Nguyễn Thị Nguyệt - Chủ cửa hàng kinh doanh tạp hóa Tân Nguyệt Mart tại xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ khi mở hàng kinh doanh tạp hóa, gia đình chị cùng gần 50 cửa hàng khác tại huyện Quế Võ đều nhập hàng hóa có nhãn hiệu Unilever về để kinh doanh với số lượng rất lớn trong thời gian dài, do Công ty cổ phần Vĩnh Giang (Công ty Vĩnh Giang) độc quyền phân phối, có địa chỉ tại Phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh.

Bắc Ninh: Công ty Vĩnh Giang gian lận hóa đơn, chiếm đoạt tiền của hàng loạt cửa hàng tạp hóa - Ảnh 1.

Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh tạp hóa trên địa bàn huyện Quế Võ, Bắc Ninh bức xúc vì bị Công ty cổ phần Vĩnh Giang - đại diện độc quyền của hãng Unilever tại Bắc Ninh lợi dụng lòng tin nâng khống tiền trên hóa đơn bán hàng nhằm chiếm đoạt kinh tế

Do tin tưởng Công ty Vĩnh Giang là doanh nghiệp lớn đại diện độc quyền của hàng Unilever nên trong 5 năm qua, chị Nguyệt cùng nhiều chủ cửa hàng kinh doanh khác chỉ kiểm đếm số lượng hàng nhập về mà không tính toán tổng số tiền phải thanh toán theo số hàng hóa đã nhập. 

Gần đây, chị Nguyệt và nhiều chủ cửa hàng khác đã phát hiện các hóa đơn bán hàng của Công ty Vĩnh Giang cho mình đều bị nâng khống tiền từ 5 – 10% trên tổng hóa đơn để chiếm đoạt, dẫn tới thiệt hại nặng nề về kinh tế trong một thời gian dài.

Được biết, hàng loạt cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện Quế Võ có rất nhiều hóa đơn bị nâng khống từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng trên 1 hóa đơn thanh toán. Đặc biệt, các hóa đơn bán hàng có giá trị trên 20 triệu đồng mà các cửa hàng được yêu cầu thanh toán đơn hàng cho Công ty Vĩnh Giang là chuyển khoản vào tài khoản cá nhân Nông Minh Hồng (là vợ của ông Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty Vĩnh Giang) và không xuất hóa đơn giá trị gia tăng VAT.

Trước thực trạng trên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với Giám đốc Công ty Vĩnh Giang là ông Nguyễn Mạnh Hùng để xác minh thông tin, làm rõ sự việc một cách khách quan, nhưng ông Hùng đều chặn số và không trả lời.

Để bảo vệ quyền lợi và niềm tin của của nhân dân trong hoạt động kinh doanh buôn bán được phát triển tốt hơn, rất mong các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh vào cuộc xác minh, điều tra và xử lý nghiêm các hoạt động gian lận, trốn thuế, chiếm đoạt tài sản nếu có của CTCP Vĩnh Giang và một số cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn