Tin tức

Bắc Ninh: 2 năm chưa xác minh được vụ cháy, doanh nghiệp FDI Hàn Quốc khốn khổ kêu cứu

(VOVTV) - Cách đây gần 2 năm, vào rạng sáng ngày 10/11/2020 tại Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương (thuộc Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh) xảy ra vụ cháy lớn đã hủy hoại hết sạch tài sản của 4 doanh nghiệp FDI đóng trên địa bàn.

Tác giả Trung Thành / VOVTV
11/03/2022 11:52

Nguyên nhân vụ cháy phát sinh từ Công ty TNHH bao bì và in ấn Trung Việt Huy Hoàng (Công ty 100% vốn của Trung Quốc) là đơn vị thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương. Tuy nhiên, đến nay sau gần 2 năm xảy ra vụ cháy, các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa hoàn tất việc điều tra, xác minh, khiến 1 số doanh nghiệp không thể khôi phục sản xuất, cả chủ và công nhân đều khốn khổ kêu cứu do mất hết sạch tài sản trong đám cháy.

Bắc Ninh: 2 năm chưa xác minh được vụ cháy, doanh nghiệp FDI Hàn Quốc khốn khổ kêu cứu - Ảnh 1.

Nguyên nhân vụ cháy phát sinh từ Công ty TNHH bao bì và in ấn Trung Việt Huy Hoàng

Phản ánh với PV, ông Kang Youn Woo, Giám đốc Công ty Woori Tech Win (100% vốn Hàn Quốc) tại Bắc Ninh cho biết, đêm ngày 9, rạng sáng 10/11/2020, tại Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương (thuộc Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh) xảy ra vụ cháy lớn. Đám cháy phát sinh từ Công ty TNHH bao bì và in ấn Trung Việt Huy Hoàng (Công ty 100% vốn của Trung Quốc) – đơn vị thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương.

Đám cháy sau đó lan sang 3 nhà xưởng của các công ty khác cùng thuê trong khu đất của Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương gồm: Công ty Far Eats Tech, Công ty Woori Tech Win, Công ty BQ Tech Vina. Vụ cháy đã hủy hoại giá trị tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, riêng Công ty Woori Tech Win bị cháy toàn bộ nhà xưởng, giá trị hàng hóa, đền bù hợp đồng và máy móc (như máy cắt, máy tiện, máy mài…) lên tới gần 30 tỷ đồng.

Bắc Ninh: 2 năm chưa xác minh được vụ cháy, doanh nghiệp FDI Hàn Quốc khốn khổ kêu cứu - Ảnh 2.

Vụ cháy đã hủy hoại giá trị tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng

Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, trước mắt các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã để cho các công ty bị cháy nằm trong Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương tự thỏa thuận đền bù với nhau về các thiệt hại. Và tại biên bản thỏa thuận bồi thường giữa Công ty Woori Tech Win và Công ty TNHH bao bì và in ấn Trung Việt Huy Hoàng ngày 30/12/2020, thiệt hại của Công ty Woori Win được xác định là 13.252.674.851 đồng.

Hai bên đi đến thống nhất, Công ty TNHH bao bì và in ấn Trung Việt Huy Hoàng có trách nhiệm bồi thường cho Công ty Woori Tech Win 3 tỷ đồng và 2 máy CNC (máy cắt) trị giá 3 tỷ đồng. Việc bồi thường phải được thực hiện chậm nhất vào ngày 28/2/2021. Tuy nhiên, đến nay sau gần 2 năm cam kết, việc bồi thường vẫn chưa được Công ty Trung Việt Huy Hoàng thực hiện.

Bắc Ninh: 2 năm chưa xác minh được vụ cháy, doanh nghiệp FDI Hàn Quốc khốn khổ kêu cứu - Ảnh 3.

Sau gần 2 năm cam kết, việc bồi thường vẫn chưa được Công ty Trung Việt Huy Hoàng thực hiện

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương (thuộc Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh), nơi xảy ra vụ cháy cách đây 2 năm, hiện nay đã mọc lên những dãy nhà xưởng mới, quy mô rộng lớn hơn. Tuy nhiên, xung quanh các nhà xưởng này vẫn ngổn ngang các vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, các hệ thống phòng cháy chữa cháy chỗ thì cũ nát, chỗ thì vứt ngổn ngang khắp nơi.

Rác thải nguy hại như các thùng đựng dầu, phế liệu thừa trong sản xuất để bừa bãi ra ngoài nhà xưởng, xe chở vật liệu dễ cháy đi lại tự do trong khu sản xuất, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ cho công ty xung quanh, mọi hoạt động sản xuất trong khu nhà xưởng của Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương cùng Công ty TNHH bao bì và in ấn Trung Việt Huy Hoàng vẫn diễn ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bắc Ninh: 2 năm chưa xác minh được vụ cháy, doanh nghiệp FDI Hàn Quốc khốn khổ kêu cứu - Ảnh 4.

2 năm chưa xác minh được vụ cháy, doanh nghiệp FDI Hàn Quốc khốn khổ kêu cứu

Trước sự việc trên, rất mong các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ trách nhiệm, sai phạm của Công ty TNHH bao bì và in ấn Trung Việt Huy Hoàng cũng như các đơn vị liên quan khi để xảy ra vụ cháy, làm thiệt hại nặng nề cho các Doanh nghiệp FDI đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

PV sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Ý kiến của bạn