Tin tức

Bắc Kinh tuyên bố 'không để máu của người Trung Quốc đổ vô ích' sau vụ đánh bom ở Pakistan

(VOVTV) - Trong một tuyên bố đưa ra sáng sớm 27/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, vụ đánh bom tự sát khiến 3 giáo viên Viện Khổng Tử tại Pakistan thiệt mạng là một vụ tấn công khủng bố và cho biết sẽ không để máu người Trung Quốc đổ vô ích.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
27/04/2022 10:00

Trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận đã có 3 giáo viên người Trung Quốc thiệt mạng và 1 giáo viên khác bị thương sau vụ đánh bom tự sát nhằm vào xe chở nhân viên Viện Khổng Tử ở Đại học Karachi, Pakistan, đồng thời khẳng định, đây là một vụ tấn công khủng bố.

Bắc Kinh tuyên bố 'không để máu của người Trung Quốc đổ vô ích' sau vụ đánh bom ở Pakistan - Ảnh 2.

Cảnh sát và đội điều tra đang xem xét hiện trường vụ tấn công ở lối vào Viện Khổng Tử tại Đại học Karachi, Pakistan ngày 26/4/2022. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sự “lên án mạnh mẽ và vô cùng phẫn nộ” trước vụ tấn công nghiêm trọng này, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và lời thăm hỏi tới những người bị thương và gia quyến người bị nạn.

Bộ này cho biết sẽ cùng cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Islamabad tiếp tục hối thúc các cơ quan liên quan của Pakistan giải quyết hậu quả vụ việc, chữa trị cho người bị thương và “kiên quyết trấn áp các tổ chức khủng bố có liên quan”, đồng thời tuyên bố sẽ “không để máu của người Trung Quốc đổ một cách vô ích và những kẻ đứng đằng sau vụ việc sẽ phải trả giá”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Islamabad cũng lên án vụ tấn công và yêu cầu phía Pakistan ngay lập tức điều tra vụ việc, bắt giữ thủ phạm và trừng trị nghiêm khắc theo pháp luật. Ngày 26/4, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổ chức Giáo dục Quốc tế Trung Quốc (CIEF), cơ quan chịu trách nhiệm điều hành các Viện Khổng Tử, cũng ra một tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố và gửi lời chia buồn tới các nạn nhân.

Trước đó, cùng ngày, theo cảnh sát Karachi, hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, một phụ nữ đứng đợi cạnh cổng Viện Khổng Tử bên trong khuôn viên Đại học Karachi của Pakistan đã kích nổ đai bom gắn trên người khi xe chở nhân viên của viện này tới gần. Vụ việc đã khiến 4 người thiệt mạng.

“Quân đội Giải phóng Baloch” (BLA), một nhóm phiến quân ly khai ở Pakistan đã thừa nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát. Đây là lần đầu tiên vụ đánh bom được thực hiện bởi một phụ nữ thuộc lữ đoàn Majeed của Quân đội Giải phóng Baloch, kể từ khi phong trào đòi ly khai nổ ra ở tỉnh Balochistan vào năm 2005.

Thảm kịch này xảy ra chưa đầy một năm sau vụ tấn công ở Dasu hồi tháng 7/2021. 9 công dân Trung Quốc đã thiệt mạng trong vụ nổ xe đưa đón ở miền Bắc Pakistan trên đường đến dự án thủy điện Dasu do Trung Quốc đầu tư.

Ý kiến của bạn