Tin tức

Bắc Kinh (Trung Quốc) đón Năm mới 2022: Vui vì Olympic, lo vì dịch

(VOVTV) - Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, đón năm 2022 trong niềm hân hoan khi lần đầu tiên trở thành chủ nhà của cả Thế vận hội mùa Hè và Olympic mùa Đông. Nhưng trước nỗi lo phòng dịch Covid-19, thành phố này buộc phải thêm phần thận trọng.

Tác giả Bích Thuận - Tuấn Đạt / VOV Bắc Kinh
31/12/2021 15:15

Mặc cho cái rét về đêm xuống đến gần -10 độ C, nhưng người dân Bắc Kinh vẫn đổ về các trung tâm thương mại, khu phố đi bộ và ẩm thực được phép kinh doanh muộn để đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ 2021 và năm mới 2022, dù số người không đông như thường thấy.

Dịch trong nước đang hoành hành ở thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, cách Bắc Kinh hơn 1.000km về phía Tây Nam. Với hơn 1.000 ca bệnh, con số không nhỏ đối với Trung Quốc vào thời điểm hiện tại, dịch tại đây đã ảnh hưởng đến hơn 20 thành phố ở 15 tỉnh và khu tự trị, trong đó có cả Bắc Kinh, khiến thủ đô của Trung Quốc đề cao cảnh giác.

Vương Cẩm Bình, cô gái người Tây An đã có thâm niên làm việc 10 năm tại Bắc Kinh. Khi chưa có dịch, năm nào cô cũng về nhà đón Tết. Năm ngoái, cô đã không thể về vì dịch: “Vốn dĩ năm nay, tôi định xin đón Tết Dương lịch xong thì về quê ăn Tết Nguyên đán, vì chính sách phòng dịch của Bắc Kinh đã có sự nới lỏng hơn năm trước. Tuy nhiên, Tây An, nơi gia đình tôi sinh sống, dịch đang nghiêm trọng, vì vậy Tết này chắc tôi lại không về được.”

Trung Quốc: Bắc Kinh đón Năm mới 2022 - vui vì Olympic, lo vì dịch - Ảnh 2.

Sân băng trong khu phố đi bộ nơi Vương Cẩm Bình làm việc

Hạn chế đi lại với người dân trong nước đã giảm bớt, nhưng công tác phòng dịch thường xuyên và dịch xâm nhập được Bắc Kinh hết sức coi trọng.

Theo chia sẻ của Lê Ngọc Thọ, quản lý một nhà hàng Việt nổi tiếng tại đây, ngoài đeo khẩu trang, đeo găng tay khi làm việc, tất cả nhân viên nhà hàng đều được yêu cầu phải tiêm đủ mũi vaccine Covid-19 tăng cường, xét nghiệm axit nucleic 14 ngày/lần. Những người làm việc liên quan đến hàng nhập khẩu, sẽ phải xét nghiệm 7 ngày/lần, trong khi hàng hóa nhập khẩu cũng phải xét nghiệm và có giấy tờ đầy đủ.

Trung Quốc: Bắc Kinh đón Năm mới 2022 - vui vì Olympic, lo vì dịch - Ảnh 3.

Vương Cẩm Bình, cô gái người Tây An

Chính sách nhập cảnh đối với người nước ngoài của Bắc Kinh tiếp tục siết chặt hơn. Sang Bắc Kinh đã được 4 năm, nhưng chỉ có 2 năm đầu Thọ được về Việt Nam đón Tết cùng gia đình. 

Anh Thọ nói: “Bình thường sau mỗi dịp Tết Dương lịch thì tôi sẽ về Việt Nam đón Tết Nguyên đán, nhưng 2 năm gần đây tôi không thể về được do dịch. Hiện tại, các chính sách quản lý ở Bắc Kinh vẫn còn rất nghiêm ngặt nhưng so với năm trước thì có sự nới lỏng nhất định. Tôi hy vọng với sự nới lỏng đó thì công việc làm ăn của quán sẽ có những khởi sắc mới, nhưng dù gì cũng khó có thể tốt bằng thời gian trước khi dịch xảy ra.”

Trung Quốc: Bắc Kinh đón Năm mới 2022 - vui vì Olympic, lo vì dịch - Ảnh 4.

Lê Ngọc Thọ, quản lý một nhà hàng Việt nổi tiếng ở Bắc Kinh

Trong gam mầu chưa thực sự tươi sáng vì dịch, những sân băng rực rỡ mọc lên trong thành phố, ngay ở những khu phố đi bộ hay trung tâm thương mại lớn, đang trở thành những điểm đến mới được người dân Bắc Kinh chào đón. Một sân băng như vậy đã có ở nơi Vương Cẩm Bình làm việc: “Sân trượt băng này trước đây không có, nhưng năm nay có Thế Vận hội mùa Đông sắp khai mạc, nên vừa mở hồi đầu tháng 12. Nhiều bạn nhỏ đến đây chơi, rất là vui.”

Mặc dù các chính sách chống dịch đã nới lỏng hơn so với hồi cuối năm 2020, nhưng trước lo ngại về biến thể Omicron và tình hình dịch trong nước phức tạp, nhằm đảm bảo cho một kỳ Olympic mùa Đông diễn ra suôn sẻ và an toàn vào đầu tháng 2 năm sau, trước thời khắc bước sang Năm mới 2022, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã kêu gọi người dân giảm lưu lượng đi lại, hạn chế tụ tập đông người, tiết giảm các buổi gặp mặt, ăn uống không cần thiết và không tổ chức hoặc tham gia các bữa tiệc đông người.

Ý kiến của bạn