Tin tức

Bắc Kinh phản đối Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn sang Trung Quốc

(VOVTV) - Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc phản đối mạnh mẽ đối với việc Mỹ nâng cấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn đối với nước này.

Tác giả Tuấn Đạt/VOV Bắc Kinh
11/10/2022 08:41

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 10/10 cho biết, thông qua sự nỗ lực chung của Trung Quốc và Mỹ, 9 thực thể của Trung Quốc đã được đưa ra khỏi danh sách “không có chứng minh kinh nghiệm”, nhận được sự hoan nghênh của doanh nghiệp hai nước Trung Quốc và Mỹ. Điều này cho thấy, chỉ cần tuân thủ nguyên tắc hợp tác chân thành, cùng thắng, hoàn toàn có thể tìm được biện pháp giải quyết có lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Bắc Kinh phản đối Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Tuy nhiên, Mỹ lại tiếp tục đưa 31 thực thể của Trung Quốc vào danh sách “không có chứng minh kinh nghiệm”, nâng cấp biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với lĩnh vực chất bán dẫn. Trung Quốc cho rằng động thái này gây cản trở nghiêm trọng cho hoạt động kinh tế thương mại bình thường giữa các doanh nghiệp Trung Quốc – Mỹ, phá hoại nghiêm trọng quy tắc thị trường và trật tự kinh tế thương mại quốc tế, uy hiếp nghiêm trọng sự ổn định của chuỗi công nghiệp, chuỗi sản xuất toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra ý kiến trên khi gần đây, Bộ Thương mại Mỹ nâng cấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Trung Quốc trong lĩnh vực máy tính và chất bán dẫn. Mặc dù đưa 9 thực thể của Trung Quốc khỏi danh sách “không có chứng minh kinh nghiệm” nhưng lại đưa 31 thực thể khác của nước này vào danh sách trên.

Người phát ngôn Bộ Thương mại của Trung Quốc cho rằng, biện pháp của Mỹ không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp Trung Quốc, mà còn ảnh hưởng đến lợi ích kinh doanh chính đáng của các doanh nghiệp xuất khẩu Mỹ. Trung Quốc kêu gọi các bên tăng cường hợp tác, cùng xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất toàn cầu an toàn ổn định, thông suốt, cởi mở và cùng có lợi.

Tháng 8 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký “Đạo luật Chip và Khoa học 2022”, Mỹ sẽ chi 280 tỷ USD để thu hút ngành sản xuất chip quay trở lại nước này. Bộ Thương mại Mỹ sau đó đã thông báo những doanh nghiệp sản xuất chip lớn của Mỹ không được xuất khẩu chip cao cấp sang Trung Quốc. Việc này được cho là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của điện toán đám mây, máy tính lượng tử, trí tuệ nhân tạo, xe điện tự lái của Trung Quốc và cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển vũ khí cao cấp và công nghiệp hàng không vũ trụ.

Ý kiến của bạn