Tin tức

Bắc Kạn: Triệt phá đường dây cá độ quy mô hơn 300 tỉ đồng

(VOVTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đây là vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ quy mô lớn nhất do Công an tỉnh Bắc Kạn triệt phá từ trước đến nay.

Tác giả Công Luận / VOV Đông Bắc
18/08/2023 10:15

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn và báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh. 

Với sự phối hợp của lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, chỉ sau 3 ngày, tất cả 5 đối tượng chủ chốt trong đường dây này đã bị bắt giữ. Lực lượng Công an đã tạm giữ 12 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 1 ổ cứng máy tính là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội cùng nhiều tiền mặt.

Bắc Kạn: Triệt phá đường dây cá độ quy mô hơn 300 tỉ đồng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Thành, một mắt xích trong đường dây cá độ bóng đá trực tuyến "trăm tỷ"

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Dòng (SN 1983, trú tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” khai nhận đã sử dụng điện thoại di động truy cập vào trang Web “bong88” để cá độ sau đó cấp tài khoản cho các đối tượng có liên quan. Các đối tượng thanh toán định kỳ vào thứ Hai hàng tuần với số tiền trung bình mỗi tháng khoảng 17 tỷ đồng và tổng số tiền cá độ được xác định lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Bắc Kạn: Triệt phá đường dây cá độ quy mô hơn 300 tỉ đồng - Ảnh 2.

Đối tượng Phạm Văn Dòng được xác định cầm đầu đường dây “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” mới được Công an Bắc Kạn bóc gỡ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn khởi tố 3 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và tạm giam phục vụ công tác điều tra gồm: Nguyễn Duy Thành (SN 1985); Phạm Văn Dòng (SN 1983); Nguyễn Sơn Tùng (SN 1991) về tội tổ chức đánh bạc, đồng thời tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Hai đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc và cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1995) và Trần Xuân Hải (SN 1992).

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Ý kiến của bạn