Tin tức

Bắc Giang: Những hình ảnh về bầu cử tại khu cách ly

(VOVTV) - Sáng nay (23/5), cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Bắc Giang khai mạc và bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại các khu cách ly, công tác bầu cử được đảm bảo an toàn, trang trọng, đúng quy định.

Tác giả Sơn Lâm / VOV1
23/05/2021 11:32

Trong không khí trang trọng, lễ khai mạc ở các khu vực bầu cử diễn ra ngắn gọn, bảo đảm quy định phòng dịch Covid-19. Tại đây, bên cạnh yêu cầu đeo khẩu trang, các tổ bầu cử trang bị dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt cho cử tri, thực hiện bỏ phiếu giãn cách để bảo đảm quy định phòng dịch. Toàn tỉnh Bắc Giang có 1.948 khu vực bỏ phiếu, 1.369.033 cử tri, 1.948 hòm phiếu chính và 2.333 hòm phiếu phụ.

Đối với những nơi thực hiện cách ly y tế, cách ly xã hội thì tiến hành bầu cử thông qua hòm phiếu phụ và tương tự như vậy với người, hộ gia đình cách ly tại nhà.

Lực lượng đi làm nhiệm vụ được trang bị phòng, chống dịch; danh sách ứng cử viên phải được cấp phát để cử tri ở nhà nghiên cứu, lựa chọn; phát miễn phí không thu lại bút viết.  

Hình ảnh bầu cử tại khu cách ly Ký túc xá Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Những hình ảnh về bầu cử ở khu cách ly tại tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ thực hiện bầu cử. Ảnh: Việt Cường - Phạm An

Những hình ảnh về bầu cử ở khu cách ly tại tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Thực hiện các quy trình 5K theo quy định. Ảnh: Việt Cường - Phạm An

Những hình ảnh về bầu cử ở khu cách ly tại tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Cử tri tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Ảnh: Việt Cường - Phạm An

Những hình ảnh về bầu cử ở khu cách ly tại tỉnh Bắc Giang - Ảnh 4.

Các cán bộ cho biết lần đầu tiên bỏ phiếu hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Việt Cường - Phạm An

Những hình ảnh về bầu cử ở khu cách ly tại tỉnh Bắc Giang - Ảnh 5.

Các cán bộ phát phiếu bầu cho công dân khu vực cách ly. Ảnh: Việt Cường - Phạm An

Những hình ảnh về bầu cử ở khu cách ly tại tỉnh Bắc Giang - Ảnh 6.

Cử tri ở khu cách ly thực hiện quyền công dân bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Việt Cường - Phạm An

Ý kiến của bạn