Tin tức

Bắc Giang: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

(VOVTV) - Lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, có đối tượng sau khi bị lực lượng chức năng bắt giữ đã đề nghị đưa 1 tỷ đồng để được bỏ qua hành vi vi phạm.

Tác giả Hoàng Thao / VOVTV
17/06/2021 10:32

Thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, ngày 15/6/2021, lực lượng Công an huyện Yên Dũng đã phát hiện và bắt quả tang 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào hồi 11h ngày 15/6, Trần Hoàng Tùng (SN 1982, ở Tổ dân phố Minh Phượng, thị trấn Nham Biền) bị bắt quả tang khi đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện.Tang vật thu giữ tại hiện trường là 1 túi nylon đựng chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Ảnh 2 Đối tượng Tùng.jpg

Đối tượng Trần Hoàng Tùng tại cơ quan Công an

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Tùng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 7 đoạn ống nhựa được hàn kín hai đầu, bên trong đựng các mảnh viên nén; 4 túi nylon bên trong đựng chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Công an huyện Yên Dũng đã tạm giữ hình sự đối tượng Tùng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cùng ngày, Công an huyện Yên Dũng tiếp tục phát hiện 3 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại cổng nhà Nguyễn Minh Tuấn (SN 1970, ở tổ dân phố 3, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng).

Lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 đối tượng là Lê Văn Quân (SN 1987, ở thôn Tây, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng) và Dương Văn Toản (SN 1998, ở thôn Buồng Núi, xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng); riêng đối tượng Vũ Long Hải (SN 1995, ở thôn Bẩy, xã Cảnh Thụy) đã bỏ chạy.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật trên người các đối tượng và trên mái tôn trước cửa nhà Tuấn gồm rất nhiều các túi nylon và túi nhựa bên trong có chứa các chất nghi là ma tuý.

Kết quả giám định bước đầu xác định, 2 gói nhựa màu tím thu trong túi quần của Quân đều là chất ma túy, loại Ketamine, có tổng khối lượng 0,061gam; số tang vật còn lại đang tiếp tục giám định. Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ các đối tượng để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.

Trước đó, tối ngày 14/6/2021, tại thôn Giếng, xã Song Vân, huyện Tân Yên, Công an huyện Tân Yên đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thiện có hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ảnh 3 Đối tượng Thiện.png

Đối tượng Nguyễn Văn Thiện và tang vật vụ án

Tang vật thu giữ gồm 1 túi nylon chứa 47g nghi là ma túy tổng hợp dạng đá; gần 50 đoạn ống nhựa bên trong đựng viên nén hình tròn màu hồng đỏ, xanh và chất tinh thể màu trắng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thiện, Công an thu giữ 2 súng hơi khí nén PCP; 2 quả khối tròn bằng ống nhựa nghi là mìn tự chế; 42 viên đạn thể thao; 1 bình xịt hơi cay; 1 đao; 1 hộp đạn chì và một số chất bột, đối tượng khai dùng để chế tạo thuốc nổ.

Công an huyện Tân Yên cho biết, Thiện là đối tượng thường xuyên bán ma túy cho các con nghiện với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi theo kiểu boongke kiên cố, xung quanh nhà được lắp hệ thống camera giám sát, chuông cảnh báo, trên xe của đối tượng thường xuyên có vũ khí tự chế, đao kiếm và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Đặc biệt, sau khi bị bắt giữ, đối tượng Thiện đã đề nghị đưa 1 tỷ đồng cho lực lượng chức năng để được bỏ qua hành vi vi phạm. Tuy nhiên với tinh thần kiên quyết, không khoan nhượng, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Tân Yên đã kiên quyết đấu tranh, xử lý khiến đối tượng phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, Công an huyện Tân Yên đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thiện để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn