Tin tức

Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, có nơi dưới 8 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 7/12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại, sáng sớm có sương mù nhẹ. khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Tác giả Thu Hiền / VOVTV
07/12/2020 08:08

Theo đó, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khắp các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Ở vùng núi cao có băng giá và sương muối.

Tại thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét, nhiệt độ từ 12-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá và sương muối. 

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C. Vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, cảnh báo có mưa dông trên biển - Ảnh 1.

Các tỉnh miền Bắc trời rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Trên nên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Ý kiến của bạn