Giải trí

‘Bà trùm’ truyền thông Thái Lan mua lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

Nữ doanh nhân ngành truyền thông nổi tiếng Thái Lan là bà Jakapong “Anne” Jakrajutatip đã mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe Organisation) với giá 20 triệu USD.

27/10/2022 10:21

Theo hãng Reuters, thông báo trên đánh dấu lần đầu tiên công ty tổ chức cuộc thi sắc đẹp này thuộc sở hữu của một phụ nữ.

Bà Jakapong “Anne” Jakrajutatip, Giám đốc điều hành và cổ đông lớn nhất của Tập đoàn toàn cầu JKN, là một người nổi tiếng ở Thái Lan. Bà từng tham gia các chương trình truyền hình thực tế Project Runway và Shark Tank phiên bản địa phương.

Vốn là người chuyển giới, bà Jakrajutatip nhiều lần thẳng thắn chia sẻ về trải nghiệm của bản thân, đồng thời thành lập Quỹ “Life Inspired For Thailand” để vận động cho quyền lợi của người chuyển giới.

‘Bà trùm’ truyền thông Thái Lan mua lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ  - Ảnh 1.

Bà Jakapong “Anne” Jakrajutatip

Bà Jakapong cho biết việc mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ là bước đầu tư chiến lược đối với tập đoàn JKN.

JKN tự sản xuất các chương trình và phân phối nội dung tại Thái Lan từ nước ngoài. Cổ phiếu của tập đoàn này đã tăng gần 10% trong phiên giao dịch đầu ngày 26/10.

Cuộc thi sắc đẹp thường niên Hoa hậu Hoàn vũ đã được phát sóng tại 165 quốc gia và duy trì hoạt động trong 71 năm. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đồng sở hữu công ty đứng đằng sau cuộc thi này từ năm 1996 đến 2002.

Trước đó, tờ New York Post đưa tin ông Ari Emanuel, Giám đốc tập đoàn Endeavor, đã rao bán cuộc thi hoa hậu này để lấy tiền đầu tư cho những lĩnh vực khác. Theo thống kê, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đang bị lỗ khoảng 2 triệu USD mỗi năm và chỉ đạt doanh thu 7 - 9 triệu USD.

Ý kiến của bạn