Tin tức

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hỗ trợ gạo sai đối tượng, phải làm rõ trách nhiệm nhiều cán bộ

Trong đợt 1, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tiếp nhận 1.000 tấn gạo và giao xuống TP Bà Rịa và TP Vũng Tàu phân phát cho người dân.

09/09/2021 15:15

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa yêu cầu Chủ tịch các phường, xã báo cáo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc chưa kịp thời nhận định đối tượng, chưa chính xác khi lập danh sách đối tượng thụ hưởng nhận gạo từ nguồn hỗ trợ của Cục Dự trữ nhà nước.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hỗ trợ gạo sai đối tượng, phải làm rõ trách nhiệm nhiều cán bộ - Ảnh 1.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Cục Dự trữ nhà nước hỗ trợ hơn 2.283 tấn gạo

Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh COVID-19 TP Bà Rịa cũng yêu cầu lãnh đạo UBND thành phố, Phòng Lao động - Thương binh xã hội báo cáo, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong triển khai, hướng dẫn các phường, xã lập danh sách hỗ trợ gạo thuộc gói hỗ trợ của Cục Dự nhà nước cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND TP Bà Rịa phải có trách nhiệm giải quyết 475 tấn gạo thuộc gói hỗ trợ của Chính phủ để hỗ trợ, đảm bảo cuộc sống cho người dân trên địa bàn thành phố.

Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, nhằm bảo đảm an sinh xã hội và kịp thời hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ổn định cuộc sống, địa phương được Cục Dự trữ nhà nước giao hơn 2.283 tấn gạo để hỗ trợ cho nhân dân.

Tỉnh này yêu cầu các huyện, thị và thành phố khi phát gạo cho người dân phải thực thiện theo tứ tự ưu tiên, tránh để xảy ra trường hợp hộ gia đình khó khăn mà không được hỗ trợ, hay một hộ được nhận hỗ trợ nhiều lần, từ nhiều nguồn khác nhau…

Trong đợt 1, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tiếp nhận 1.000 tấn gạo và giao xuống TP Bà Rịa và TP Vũng Tàu phân phát cho người dân.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn