Tin tức

Ba quốc gia kêu gọi EU đẩy nhanh gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga

(VOVTV) - Bộ trưởng của Ba Lan, Estonia và Litva đã ủng hộ đề xuất của EU về việc ấn định mức trần giá 60 USD/thùng đối với dầu mỏ của Nga và đẩy nhanh việc chuẩn bị cho vòng trừng phạt tiếp theo.

Tác giả Hải Đăng / VOV Praha
05/12/2022 09:45

Trong một tuyên bố chung được công bố vào ngày 4/12, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của các quốc gia này cho biết mức trần giá sẽ giúp nâng cao hiệu quả của các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga.

Tuy nhiên, các đại diện của Ba Lan, Estonia và Litva cũng lưu ý rằng việc hạn chế giá chỉ là một trong số các biện pháp của EU đối với cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Bộ trưởng 3 nước sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận hạn chế giá dầu nhằm giảm thu nhập của Nga từ việc bán dầu. Theo các chuyên gia thì cơ chế này sẽ đảm bảo dầu của Nga rẻ hơn ít nhất 5% so với giá thị trường.

Ba quốc gia kêu gọi EU đẩy nhanh gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: thefirstnews

Trong một diễn biến liên quan, các Bộ trưởng ngoại giao của Estonia, Litva và Ba Lan trong một tuyên bố chung đã bày tỏ ủng hộ việc phê chuẩn giá trần đối với dầu của Nga và kêu gọi EU đẩy nhanh việc chuẩn bị cho vòng trừng phạt tiếp theo đối với Nga. Nhà ngoại giao các nước này tin rằng Liên minh châu Âu cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng cách cắt đứt khả năng tài chính của Nga cho cuộc xung đột hiện nay bao gồm cả việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt có hiệu quả đối với nước này./.

Ý kiến của bạn