Tin tức

Ba phần tư trẻ em Mỹ đã bị nhiễm Covid-19

(VOVTV) - Báo cáo nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) công bố ngày 26/4, ước tính 3/4 trẻ em Mỹ đã bị nhiễm Covid-19 và hơn một nửa người Mỹ trưởng thành đã có các dấu hiệu nhiễm bệnh trước đó.

Tác giả PV / VOV Washington
27/04/2022 11:00

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra các mẫu máu của hơn 200.000 người Mỹ và tìm kiếm các kháng thể chống lại SARS-CoV-2 được tạo ra do bị nhiễm bệnh, không phải nhờ tiêm vaccine ngừa Covid-19. Họ phát hiện ra rằng các dấu hiệu nhiễm nhiễm bệnh đã tăng lên đáng kể trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022, khi biến thể Omicron dễ lây lan hơn làm gia tăng đột biến số ca nhiễm bệnh trên khắp nước Mỹ.

Ba phần tư trẻ em Mỹ đã bị nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Sự gia tăng đáng chú ý nhất là ở trẻ em. Tỷ lệ những người từ 17 tuổi trở xuống có kháng thể đã tăng từ khoảng 45% vào tháng 12 năm ngoái, lên khoảng 75% vào tháng 2 vừa qua. Đối với người Mỹ ở mọi lứa tuổi, khoảng 34% có dấu hiệu nhiễm trước đó vào tháng 12 năm ngoái và chỉ 2 tháng sau đã tăng lên mức 58%. Nghiên cứu cho thấy, đối với những người 65 tuổi trở lên, 19% có dấu hiệu nhiễm trước đó vào tháng 12 và tăng lên mức 33% vào tháng 2.

Phát biểu với báo giới, Tiến sĩ Clarke, đồng trưởng nhóm theo dõi Covid-19 của CDC, nhận định điều đó có thể là do người lớn tuổi có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn và họ có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa Covid-19 khác, chẳng hạn như đeo khẩu trang và tránh nơi đông người. Tiến sĩ Clarke cho biết thêm, nếu tiến hành xét nghiệm Covid-19 có thể phát hiện kháng thể trong một đến hai năm sau khi bị nhiễm bệnh và thậm chí lâu hơn nữa.

Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra việc bị nhiễm trước có thể bảo vệ một số người chống lại bệnh tật nặng và nhập viện, nhưng các nhà khoa học của CDC nhấn mạnh rằng những người đã nhiễm bệnh trước đó vẫn nên tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Trong diễn biến có liên quan, cùng ngày 26/4, hãng dược phẩm Pfizer đã nộp hồ sơ cho Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) để xin cấp phép tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 tăng cường, tức mũi tiêm thứ ba cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Hiện tại, vaccine của Pfizer đã được cấp phép tiêm liều tăng cường cho những người từ 12 tuổi trở lên.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn