(VOVTV) - Trung tâm năng lượng mới (rescEU) của Ba Lan do EU tài trợ sẽ hoạt động như một trung tâm hậu cần để cung cấp viện trợ năng lượng khẩn cấp cho Ukraine.
27/01/2023 12:12
(VOVTV) - Thủ đô Warsaw của Ba Lan vào năm 2023 sẽ giới thiệu một “khu vực giao thông sạch” cấm các xe ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel cũ đi vào trung tâm thành phố.
05/12/2022 09:45
(VOVTV) - Bộ trưởng của Ba Lan, Estonia và Litva đã ủng hộ đề xuất của EU về việc ấn định mức trần giá 60 USD/thùng đối với dầu mỏ của Nga và đẩy nhanh việc chuẩn bị cho vòng trừng phạt tiếp theo.
Phong độ cao của Mbappe với cú đúp đem về chiến thắng 3-1 cho Pháp trước Ba Lan và tấm vé vào tứ kết World Cup 2022.
(VOVTV) - Đêm 4/12, rạng sáng 5/12 đã diễn ra 2 trận đấu tiếp theo của vòng 1/8 World Cup 2022. Không có bất ngờ nào xảy ra khi những đội được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng để đi tiếp, đó là Pháp và Anh.
(VOVTV) - Ba Lan cùng với Slovakia và Cộng hòa Séc sẽ đề nghị Hungary nhanh chóng phê chuẩn các văn kiện về việc hai quốc gia Bắc Âu gia nhập NATO khi lãnh đạo các nước Nhóm V4 gặp nhau trong vài ngày tới.
Hãng tin AP của Mỹ đã đăng tải đính chính sau khi đưa tin “sai sự thật” rằng tên lửa của Nga hôm 15/11 đã bắn sang lãnh thổ Ba Lan khiến 2 người ở Przewodow thiệt mạng.
Bộ Ngoại giao Nga đã phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc cho rằng Moscow có liên hệ với vụ rơi tên lửa ở Ba Lan, đồng thời cho rằng một cuộc điều tra công bằng sẽ cho thấy vụ việc này chính là một hành vi khiêu khích.
(VOVTV) - Ngày 16/11, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết vụ nổ tên lửa khiến 2 người thiệt mạng gần biên giới nước này với Ukraine là một "tai nạn đáng tiếc" chứ không phải một vụ tấn công có chủ ý. Tuy nhiên, ông khẳng định trách nhiệm cuối cùng thuộc về Nga, quốc gia đã tiến hành một loạt cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine trong ngày 15/11.
(VOVTV) - Ngày 15/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, quả tên lửa rơi vào lãnh thổ của Ba Lan có thể không phải được bắn từ Nga.
(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Andrzej Duda ngày 15/11 đã có cuộc điện đàm sau thông tin cho rằng Nga đã bắn hai quả tên lửa vào lãnh thổ của Ba Lan.
(VOVTV) - Bộ Quốc phòng Nga gọi tuyên bố về vụ rơi tên lửa “Nga” ở Ba Lan là hành động khiêu khích. Bộ này nhấn mạnh rằng, vũ khí của Nga đã không tấn công gần biên giới quốc gia Ukraine-Ba Lan.
(VOVTV) - Ngày 11/10, Ba Lan công bố mức trần giá điện nhằm bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ, các dịch vụ công cộng và hộ gia đình. Đây cũng là một trong những quốc gia đi đầu trong việc kêu gọi toàn EU áp đặt các biện pháp giới hạn giá năng lượng để giảm áp lực lạm phát.
(VOVTV) - Tại cuộc họp báo ngày 15/9, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã trình bày các biện pháp mới của chính phủ nhằm đóng băng giá điện cho các hộ gia đình và cung cấp sự hỗ trợ cho các công ty, doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng lên tới 6,34 tỷ euro.
Hôm 14/8, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Piotr Wawrzyk cho biết Warsaw đang lên dự thảo đề xuất từ chối cấp thị thực cho du khách Nga trên toàn EU.
(VOVTV) - Ngày 13/8, Đức và Ba Lan đã cập nhật tiến trình điều tra hiện tượng cá chết hàng loạt tại sông Oder chảy qua Đức và Ba Lan. Theo đó, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng này, dù đã tiến hành thêm nhiều xét nghiệm hóa học.
(VOVTV) - Bộ trưởng Bộ Khí hậu và Môi trường Ba Lan cho biết, nước này sẽ không đồng ý điều tiết khí đốt trong trường hợp xảy ra khủng hoảng năng lượng ở Liên minh châu Âu.
(VOVTV) - Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan - Anna Moskwa cho biết, Ba Lan phản đối đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc hạn chế bắt buộc tiêu thụ khí đốt tại EU trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng đang bùng phát.
(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố kế hoạch tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Ba Lan trước các diễn biến ở Ukraine.
(VOVTV) - Trước thềm cuộc họp ngoại trưởng EU tại Luxembourg, Ba Lan lên tiếng kêu gọi bổ sung các biện pháp trừng phạt thứ 7 chống lại Nga.
(VOVTV) - Ngày 9/6, Chính phủ Ba Lan ra thông báo sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày 1/7 dọc theo biên giới với Belarus sau khi nước này hoàn thành việc xây dựng một bức tường nhằm ngăn người di cư và tị nạn.
(VOVTV) - Ngày 23/5, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan cho biết nước này đã chấm dứt thỏa thuận tiếp nhận khí đốt của Nga qua đường ống Yamal - Châu Âu gần một tháng.
(VOVTV) - Sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von ver Leyen đưa ra dự định huy động khoản đầu tư lên tới 300 tỷ euro vào năm 2030 để chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga, Ba Lan bày tỏ ủng hộ quyết định này và kêu gọi EU tiến hành áp thuế nhập khẩu bổ sung đối với dầu và khí đốt của Nga.
(VOVTV) - Chính phủ Ba Lan mới đây đã bày tỏ sự không hài lòng với việc Liên minh châu Âu (EU) cho phép thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp.