Tin tức

Ba Lan kêu gọi gói trừng phạt thứ bảy chống lại Nga

(VOVTV) - Trước thềm cuộc họp ngoại trưởng EU tại Luxembourg, Ba Lan lên tiếng kêu gọi bổ sung các biện pháp trừng phạt thứ 7 chống lại Nga.

Tác giả Hải Đăng / VOV Praha
20/06/2022 08:58

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan vừa cho biết gói trừng phạt thứ 6 đã giáng đòn mạnh vào Nga nhưng vẫn chưa thể làm suy yếu được nước này. Do đó, Ba Lan đề nghị Liên minh châu Âu cần sớm đưa ra gói trừng phạt tiếp theo đối với Nga.

Ba Lan kêu gọi gói trừng phạt thứ bảy chống lại Nga - Ảnh 2.

Ba Lan kêu gọi gói trừng phạt thứ bảy chống lại Nga. Ảnh minh họa

Trước đó, theo nguồn tin từ cơ quan truyền thông Ba Lan, Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo gói trừng phạt mới sẽ hướng tới các hạn chế liên quan tới nguồn cung cấp khí đốt từ Nga. Tuy nhiên, trước động thái của Ba Lan, cuối tuần qua, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết hiện tại Liên minh châu Âu không có kế hoạch áp đặt lệnh cấm khí đốt đối với Nga. Như vậy có thể thấy, việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới vào Nga đang có nhiều bất đồng trong chính nội bộ châu Âu.

Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ mất khoảng 10 tỷ USD doanh thu xuất khẩu dầu mỗi năm nếu EU cấm vận chuyển khí đốt. Gói trừng phạt mới có thể bao gồm việc đình chỉ hoạt động phát sóng tại EU của ba cơ sở truyền thông quốc doanh của Nga ( Rossiya RTR / RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24 và TV Center International), một số hạn chế xuất khẩu và các lệnh cấm hoạt động ba ngân hàng của Nga bao gồm cả ngân hàng lớn nhất của nhà nước Nga là Sberbank và hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Theo cơ sở dữ liệu theo dõi các biện pháp trừng phạt toàn cầu của Castellum, gần 8.000 lệnh hạn chế đã được áp dụng đối với Nga từ cuối tháng 2 đến tháng 6 năm 2022 và tổng cộng 10.500 lệnh hạn chế kể từ năm 2014.

Ý kiến của bạn