Tin tức

Ba Lan chấm dứt thỏa thuận khí đốt với Nga

(VOVTV) - Ngày 23/5, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan cho biết nước này đã chấm dứt thỏa thuận tiếp nhận khí đốt của Nga qua đường ống Yamal - Châu Âu gần một tháng.

Tác giả Hải Đăng / VOV Praha
24/05/2022 07:28

Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan Anna Moskwa nhấn mạnh các động thái của Nga càng thúc đẩy quyết tâm của chính phủ Ba Lan trong việc tìm giải pháp độc lập hoàn toàn khỏi nguồn khí đốt từ Nga.

Trước đó, vào cuối tháng 4, Công ty Gazprom đã cắt việc cung cấp khí đốt của Nga cho Ba Lan với lý do Ba Lan không chịu thanh toán bằng đồng rúp. Bà Anna Moskwa cũng khẳng định việc chấm dứt thỏa thuận với Gazprom là một bước đi rõ ràng vì Nga đã vi phạm hợp đồng khi cắt nguồn cung khí đốt. Bà cho biết thêm các dòng khí đốt từ Đức đến Ba Lan qua đường ống Yamal sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc chấm dứt hợp đồng.

Ba Lan chấm dứt thỏa thuận khí đốt với Nga - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Không giống như các quốc gia ở châu Âu, Ba Lan từ lâu đã cho rằng châu Âu cần cắt giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga vì nguy cơ Moscow vũ khí hóa năng lượng để thiết lập ảnh hưởng đối với EU. Ba Lan trong nhiều năm đã cố gắng loại bỏ sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga vì nước này coi chính sách năng lượng của Nga là mối đe dọa đối với an ninh năng lượng.

Từ tháng 10/2021, công ty dầu khí lớn nhất Ba Lan cũng đã tính đến phương án ngừng hợp đồng vơi Gazprom vào cuối năm 2022 và đã có kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung khí đốt để đảm bảo an ninh năng lượng. Ngay sau động thái này diễn ra, người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã không có bình luận gì thêm và cho biết đang nghiên cứu, xem xét những hậu quả có thể xảy ra trước động thái này.

Ý kiến của bạn