Tin tức

Bà Aung San Suu Kyi sẽ hầu toà vào tuần tới

(VOVTV) - Theo luật sư của nhà lãnh đạo dân sự Myanmar, bà Aung San Suu Kyi sẽ ra hầu toà vào tuần tới với những cáo buộc liên quan tới sở hữu bộ đàm không giấy phép và vi phạm các quy định về chống dịch Covid-19.

Tác giả PV / VOV Bangkok
07/06/2021 21:53

Bà San Suu Kyi - 75 tuổi sẽ hầu tòa vào thứ hai tuần tới tại thủ đô Naypyidaw, với các cáo buộc liên quan tới việc vi phạm quy định chống dịch và sở hữu bộ đàm không giấy phép.

Theo các luật sư của nhà lãnh đạo dân sự Myanmar, phiên tòa sẽ bắt đầu vào ngày 14/6 và dự kiến kết thúc vào 26/7. Ngoài ra, bà San Suu Kyi cũng sẽ xuất hiện tại một phiên tòa khác dự kiến bắt đầu vào ngày 15/6 tới với những cáo buộc về dụ dỗ nổi loạn cùng với Tổng thống Win Myint và lãnh đạo cấp cao của đảng NLD.

Bà Aung San Suu Kyi sẽ hầu toà vào tuần tới - Ảnh 1.

Bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters

Bà San Suu Kyi từng bị quân đội Myanmar quản thúc 15 năm trước khi được trả tự do vào năm 2010 và sau đó trở thành cố vấn nhà nước Myanmar. Trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, đảng NLD của bà đã giành thắng lợi lớn song phía quân đội đã bác bỏ kết quả vì cho rằng đã xảy ra gian lận phiếu bầu.

Sau biến cố chính trị tại Myanmar hồi tháng 2, biểu tình kèm bạo lực đã liên tiếp nổ ra tại nước này khiến ít nhất 850 người thiệt mạng. Các cuộc đụng độ giữa các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số với quân đội chính phủ cũng leo thang khiến nhiều dân thường phải bỏ nhà cửa. Chính quyền quân sự của Myanmar cho biết, họ sẽ tổ chức cuộc bầu cử mới trong vòng 2 năm nhưng cũng đe dọa giải tán đảng NLD.

Ý kiến của bạn