Tin tức

Bà Aung San Suu Kyi nhận bản án 33 năm tù

(VOVTV) - Ngày 30/12, Truyền thông Thái Lan cho biết, Tòa án Myanmar đã kết án thêm 7 năm tù đối với cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, nâng tổng số án tù lên 33 năm.

Tác giả PV / VOV Bangkok
30/12/2022 16:59

Một phiên tòa xét xử 5 cáo buộc tham nhũng cuối cùng của bà Aung San Suu Kyi đã được tổ chức kín vào ngày 30/12 tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar, đưa ra phán quyết cuối cùng là 33 năm tù cho 19 cáo buộc hình sự.

Bà Aung San Suu Kyi nhận bản án 33 năm tù - Ảnh 1.

Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi phát biểu trước người dân tại Naypyitaw, Myanmar ngày 19/9/2017. Ảnh: Soe Zeya Tun/Reuters

Theo Ủy ban chống tham nhũng do quân đội Myanmar thành lập, bà Aung San Suu Kyi đã lạm dụng quyền hạn của mình trong việc mua máy bay trực thăng, gây "thất thoát ngân sách nhà nước."

Trước đó, bà Aung San Suu Kyi đã bị kết án 26 năm tù với 14 tội danh, từ hối lộ, chống lại quân đội, vi phạm các quy định bầu cử, sở hữu máy bộ đàm trái phép đến vi phạm các quy tắc phòng dịch Covid-19. Bà Aung San Suu Kyi đã bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào mình.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc hôm 21/12 đã thông qua Nghị quyết về Myanmar lần đầu tiên sau 74 năm, yêu cầu chấm dứt bạo lực và thúc giục Chính quyền quân sự trả tự do cho các tù nhân chính trị, bao gồm cả bà Aung San Suu Kyi.

Ý kiến của bạn