Tin tức

Bà Aung San Suu Kyi dự kiến nhận bản án cuối cùng trong tuần này

(VOVTV) - Truyền thông Thái Lan hôm nay (26/12) cho biết một Tòa án đặc biệt ở Myanmar dự kiến sẽ ra bản án cuối cùng đối với cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi trong tuần này.

Tác giả PV / VOV Bangkok
27/12/2022 09:53

Truyền thông Thái Lan dẫn nguồn tin pháp lý cho biết Tòa án đặc biệt ở Myanmar sẽ ra phán quyết đối với bà Aung San Suu Kyi liên quan 5 cáo buộc tội danh về tham nhũng, nhận hối lộ, dự kiến vào thứ sáu, ngày 30/12 tới. Đây là 5 cáo buộc tội danh cuối cùng mà bà Aung San Suu Kyi phải đối mặt kể từ khi bị Chính quyền quân sự bắt giam sau sự kiện chính biến vào tháng 2 năm ngoái.

Cuu Co van Nha nuoc Myanmar Aung San Suu Kyi tai Hoi nghi cap cao ASEAN-Lien hop quoc to chuc tai Thai Lan vao ngay 3112019_Anh CNN.jpg

Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc tổ chức tại Thái Lan

Cũng theo nguồn tin chuyên theo dõi vụ án, bà Aung San Suu Kyi cùng đội ngũ luật sư đã đưa ra những lập luận cuối cùng liên quan 5 cáo buộc vào hôm nay (26/12). Tiếp đó, Tòa án sẽ xem xét, cân nhắc trước khi ra phán quyết cuối cùng.

Kể từ khi bị bắt giữ, bà Aung San Suu Kyi đã bị kết án ít nhất 5 lần về các tội danh liên quan tham nhũng, kích động chống lại quân đội, vi phạm các quy định bầu cử, vi phạm quy tắc phòng dịch Covid-19… Bà đã bị kết án tổng cộng 26 năm tù giam.

Ý kiến của bạn