Tin tức

Australia và Mỹ hợp tác phóng tên lửa vào không gian

(VOVTV) - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và đối tác Australia sẽ hợp tác để phóng 3 tên lửa vào quỹ đạo vũ trụ vào cuối tháng 6 và khoảng nửa đầu tháng 7.

Tác giả Hữu Tiến / VOV Australia
08/06/2022 15:35

Đây là lần đầu đầu tiên NASA phóng tên lửa từ một cơ sở thương mại nằm bên ngoài lãnh thổ Mỹ và cũng là một cột mốc lịch sử đối với lĩnh vực không gian của Australia.

Australia và Mỹ hợp tác phóng tên lửa vào không gian - Ảnh 1.

NASA sẽ phóng 3 tên lửa từ Trung tâm Vũ trụ Arnhem của Australia. Ảnh: ELA

Trong thời gian từ ngày 26/6 đến ngày 12/7, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và công ty vũ trụ thương mại tư nhân Equatorial Launch Australia (ELA) sẽ tiến hành phóng ba tên lửa vũ trụ cho mục đích nghiên cứu khoa học từ Trung tâm Vũ trụ Arnhem thuộc Lãnh thổ phía Bắc của Australia.

NASA sẽ đưa tới Australia khoảng 75 chuyên gia kỹ thuật để cùng với đối tác địa phương đảm bảo thành công cho các vụ phóng. Sau khi được đưa vào quỹ đạo, các thiết bị khoa học của vụ phóng sẽ được sử dụng để nghiên cứu các tác động vật lý từ Mặt trời, các hiện tượng vật lý thiên văn và khoa học hành tinh vốn chỉ có thể quan sát được từ khu vực Nam bán cầu.

Theo Thủ tướng Australia Anthony Albanese, đây là lần đầu tiên NASA phóng tên lửa từ một cơ sở thương mại bên ngoài nước Mỹ và cũng là lần đầu tiên tên lửa của NASA được phóng từ Australia kể từ năm 1995, thời điểm các vụ phóng được thực hiện từ căn cứ của Không quân nước này. Hợp tác giữa NASA và công ty không gian địa phương sẽ đưa lĩnh vực vũ trụ của Australia bước vào một kỷ nguyên mới.

Để được tham gia vào các dự án phóng tên lửa vũ trụ của NASA, chính quyền Lãnh thổ phía Bắc đã đầu tư 5 triệu AUD để cùng công ty ELA phát triển Trung tâm Vũ trụ Arnhem và sau hai năm tiến hành đánh giá hạ tầng và các vấn đề liên quan, trung tâm này đã được NASA cấp phép để tiến hành phóng các tên lửa vũ trụ.

Ý kiến của bạn