Tin tức

Australia: Từ 2-4% dân số đang mắc Covid-19

(VOVTV) - Số ca mắc Covid-19 tại Australia đang tăng cao song tỷ lệ người bị bệnh nặng phải nhập viện do Covid-19 lại không nhiều khiến cho các chuyên gia đang cân nhắc giảm bớt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Tác giả Việt Nga / VOV Australia
06/04/2022 11:12

Theo số liệu của Bộ Y tế Australia, hiện nước này có khoảng 489.000 người đang mắc Covid-19. Tuy nhiên, theo giáo sư Catherine Bennett, chuyên gia dịch tễ học thuộc trường Đại học Deakin, Australia cho biết, số ca Covid-19 trên thực tế trong cộng đồng có thể cao gấp 2 hoặc 2,5 lần song không báo cáo với cơ quan chức năng.

Có nhiều nguyên nhân khiến Bộ Y tế Australia không thể nắm được chính xác số ca nhiễm bệnh. Thứ nhất, có tới 30% người mang virus không có triệu chứng nên chính bản thân người đó không biết bản thân mình đang có bệnh.

Thứ hai, hiện nay các cơ quan chức năng vẫn yêu cầu những người tiếp xúc gần với người bị Covid-19, hay còn được gọi là F1, phải cách ly từ 7-14 ngày nên nhiều người không muốn làm xét nghiệm vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến những người thân.

Australia: Từ 2-4% dân số đang mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Bên cạnh đó, nhiều người cũng lo ngại nếu phát hiện mắc Covid-19 sẽ phải nghỉ làm ở nhà hoặc không được đi ra ngoài, nên đã không xét nghiệm và nếu có xét nghiệm thì cũng cân nhắc trước khi báo cho cơ quan chức năng.

Mặc dù số ca Covid-19 đang gia tăng tại Australia song các cơ sở y tế không phải đối mặt với sức ép lớn. Chính vì vậy, các chuyên gia đang cân nhắc giảm bớt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đối với phần lớn dân số, thay vào đó chỉ tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao như những người lớn tuổi và những người có bệnh lý nền.

Theo số liệu được các cơ quan chức năng công bố ngày hôm nay, nước này phát hiện hơn 36.000 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua. Hiện hơn 95% người từ 16 tuổi trở lên tại Australia đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 và hơn 68% người từ 16 tuổi trở lên đã tiêm mũi vaccine thứ 3.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn