Tin tức

Australia sẽ không mở cửa biên giới trước cuối năm 2022

(VOVTV) - Các hãng hàng không, cơ sở giáo dục quốc tế và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành của Australia có thể sẽ tiếp tục phải điều chỉnh kế hoạch hoạt động trong thời gian tới khi Chính phủ nước này cho biết hiện chưa có kế hoạch mở cửa hoàn toàn biên giới với công dân từ các quốc gia khác ít nhất là vào thời điểm giữa hoặc cuối năm sau.

Tác giả Hữu Tiến / VOV Australia
07/05/2021 10:28

Trong một phát biểu được đưa ra vào sáng ngày 7/5, Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan cho biết hiện chính phủ nước này chưa có kế hoạch mở lại biên giới quốc tế cho đến giữa hoặc nửa cuối năm 2022. Tuyên bố này được cho là tin tức không hề được mong đợi đối với các hãng hàng không, ngành du lịch và cơ sở giáo dục quốc tế của nước này.

Tuy vậy, Bộ trưởng Tehan cũng lên tiếng trấn an và mong nhận được sự chia sẻ từ người dân và các doanh nghiệp sở tại khi cho biết mọi dự định có thể thay đổi tùy thuộc vào diễn biến của tình hình dịch bệnh và Chính phủ Australia đang lên kế hoạch mở thêm nhiều "bong bóng đi lại" như đang thực hiện với New Zealand.

Australia sẽ không mở cửa biên giới trước cuối năm 2022 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thương mại Dan Tehan cho biết Australia chưa có kế hoạch mở cửa biên giới cho đến giữa hoặc cuối năm 2022. Ảnh: ABC News

Cho đến nay, Australia đang tiến hành đàm phán để thiết lập "bong bóng đi lại" hay còn gọi là hành lang đi lại an toàn và miễn kiểm dịch Covid-19 với một số quốc gia châu Á, trong đó một thỏa thuận với Singapore được cho là có tính khả thi nhất. Trong trường hợp được hai bên chấp thuận, công dân Singapore và người dân nước thứ ba quá cảnh và đã hoàn thành chương trình kiểm dịch Covid-19 tại Singapore sẽ được phép nhập cảnh Australia mà không cần cách ly y tế như hiện nay.

Việc Australia đóng cửa biên giới quốc tế trong hơn một năm nay đang gây ra nhiều thiệt hại đối với nền kinh tế. Trong đó, ngành giáo dục với doanh thu hàng năm hơn 40 tỷ AUD của nước này đang trở nên điêu đứng. Theo số liệu của Hiệp hội Giáo dục quốc tế Australia, trong 12 tháng tính đến tháng 2 vừa qua, chỉ có 79.000 sinh viên quốc tế đăng ký học tại các cơ sở giáo dục của nước này, giảm gần 40% so với con số 127.000 sinh viên của cùng thời điểm trong năm trước đó.

Ước tính hiện có hàng chục nghìn sinh viên quốc tế đang phải học trực tuyến từ đất nước của mình do không thể nhập cảnh vào Australia. Điều này đang gây thất thu lớn cho nền kinh tế Australia bởi trong số hơn 40 tỷ AUD doanh thu từ sinh viên quốc tế, các cơ sở giáo dục chỉ thu được hơn 10 tỷ AUD tiền học phí trong khi số tiền rất lớn còn lại được các sinh viên chi cho ăn ở, đi lại, mua sắm và du lịch.

Ý kiến của bạn